Ông Medvedev ẩn ý đáp trả hạt nhân nếu Mỹ gửi Tomahawk cho Ukraine

Ông Medvedev cảnh báo việc Washington xem xét cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến "kết cục tồi tệ cho tất cả mọi người", đặc biệt là cho chính Tổng thống Trump.

Tomahawk - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Ảnh: REUTERS

Ông Medvedev cảnh báo “kết thúc tồi tệ”

Theo Hãng tin Reuters ngày 13-10, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể trở thành "kết thúc tồi tệ cho tất cả mọi người", đặc biệt là đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc tiếp tục leo thang quanh cuộc chiến ở Ukraine.

Trên mạng Telegram, ông Medvedev cho rằng không thể phân biệt được đâu là tên lửa Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân và đâu là loại thông thường sau khi được phóng.

"Vậy Nga nên đáp trả thế nào? Chính xác là như vậy!", ông viết, ám chỉ phản ứng của Matxcơva có thể liên quan tới vũ khí hạt nhân.

Điện Kremlin trước đó cũng từng nêu lo ngại tương tự, nhấn mạnh việc Mỹ cung cấp loại tên lửa này sẽ "phá hủy hoàn toàn quan hệ" giữa hai nước.

Lời cảnh báo của cựu Tổng thống Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố có thể cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, nếu Tổng thống Putin không sớm chấm dứt chiến tranh.

Trên chuyên cơ Không lực Một khi đang tới Israel, ông Trump nói với các phóng viên: "Tomahawk là loại vũ khí cực mạnh, có sức tấn công lớn. Và thành thật mà nói, Nga không cần phải đối mặt với điều đó".

Ông cho biết đã bàn về khả năng này trong cuộc điện đàm "rất hiệu quả" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nhấn mạnh: "Nếu chiến tranh không kết thúc, chúng tôi có thể sẽ làm vậy… Họ có muốn thấy Tomahawk bay về phía mình không? Tôi không nghĩ thế".

Đáp lại, ông Medvedev viết trên Telegram: "Chỉ có thể hy vọng đây là lời đe dọa suông khác. Giống như việc triển khai tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga", ám chỉ phát ngôn hồi tháng 8 của ông Trump rằng đã ra lệnh cho hai tàu ngầm hạt nhân áp sát Nga sau những bình luận "cực kỳ khiêu khích" của chính ông Medvedev về nguy cơ chiến tranh.

Ông Trump sẵn sàng tăng áp lực lên Matxcơva

Theo Đài ABC News, tuyên bố hé lộ khả năng gửi Tomahawk cho Ukraine cho thấy ông Trump sẵn sàng gia tăng áp lực lên Matxcơva nhằm buộc nước này chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Nga liên tiếp tấn công hạ tầng năng lượng của Kiev trước mùa đông.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga "vô cùng lo ngại" trước khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk có tầm bắn tới 2.500km cho Ukraine - đủ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, kể cả thủ đô Matxcơva.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định nếu được viện trợ Tomahawk, Ukraine sẽ chỉ sử dụng cho mục đích quân sự và "không tấn công dân thường" ở Nga.

Ông cũng cho biết Kiev đang trao đổi với Washington về việc tiếp nhận thêm các vũ khí tầm xa chính xác cao, gồm Tomahawk và ATACMS.

"Tôi đang chờ câu trả lời 'đồng ý' từ Tổng thống Mỹ", ông chia sẻ với Đài Fox News, bày tỏ hy vọng Washington sẽ sớm đưa ra quyết định.

Giới chuyên gia nhận định việc triển khai Tomahawk có thể giúp Ukraine mở rộng đáng kể khả năng tấn công và gia tăng sức ép buộc Matxcơva đàm phán. Tuy nhiên, bước đi này cũng có nguy cơ châm ngòi cho một vòng đối đầu mới giữa Nga và Mỹ - hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Ông Medvedev ẩn ý đáp trả hạt nhân nếu Mỹ gửi Tomahawk cho Ukraine - Ảnh 3.Ông Trump: 'Liệu Nga có muốn những quả Tomahawk bay về phía họ không?'

Ngày 12-10, Tổng thống Trump cảnh báo ông có thể sẽ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất