
Ảnh chụp từ video công bố vào ngày 31-10 và được một nguồn tin quân sự Ukraine chia sẻ với Reuters, cho thấy trực thăng và binh sĩ được triển khai tại thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine - Ảnh: REUTERS
Thông tin trên được Hãng tin Tass của Nga đăng tải, song Hãng tin Reuters cho biết họ không thể xác minh. Trong khi đó, quân đội Ukraine nói họ đã cải thiện các vị trí của mình tại một số quận của thành phố Pokrovsk - nơi quân Nga đã thâm nhập.
Trên Facebook, Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine cập nhật họ đang tăng số quân tấn công trong khu vực, đồng thời đánh giá tình hình vẫn "khó khăn và biến động".
Chuyện gì đang diễn ra ở Pokrovsk?
Trước đó cũng trong ngày 1-11, Hãng tin Reuters tường thuật: Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Nga đã đánh bại một nhóm đặc nhiệm Ukraine được điều gấp đến thành phố Pokrovsk trong nỗ lực ngăn quân Nga tiến sâu hơn vào thành phố.
Ukraine cho biết họ đã điều động lực lượng đặc nhiệm tới Pokrovsk trong tuần này, sử dụng trực thăng Black Hawk. Trong một đoạn video mà Reuters tiếp cận được, có ít nhất 10 binh sĩ Ukraine được nhìn thấy rời khỏi trực thăng trên một cánh đồng.
Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã tiêu diệt nhóm đặc nhiệm tình báo quân sự Ukraine.
"Tất cả 11 người rời khỏi trực thăng đều đã bị tiêu diệt" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đồng thời cho biết lực lượng Nga đang tiến công ở Pokrovsk.
Một nguồn tin quân sự Ukraine giấu tên khẳng định với Reuters rằng lực lượng đặc nhiệm nói trên không bị tiêu diệt và cho biết chiến dịch của Ukraine nhằm ổn định tình hình khu vực vẫn đang tiếp tục.
Nguồn tin cũng nói các lực lượng Nga đã đẩy lùi nỗ lực của Trung đoàn tấn công độc lập số 425 "Skala" của Ukraine nhằm thoát khỏi Hryshyne, tây bắc Pokrovsk, trong khi gọng kìm bao quanh lực lượng Ukraine ở khu vực này đang dần khép lại.
Các trận đánh quanh Hryshyne có ý nghĩa quan trọng, vì chúng cho thấy lực lượng Nga đang tiến gần đến việc cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine tới Pokrovsk.
Hãng tin Reuters nói họ không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường từ cả hai bên do các hạn chế trong hoạt động đưa tin mà cả hai bên áp dụng.

Các thành viên đơn vị White Angel (thiên thần trắng) gồm các sĩ quan cảnh sát Ukraine đi sơ tán người dân khỏi các thị trấn và làng mạc tiền tuyến. Trong ảnh, họ kiểm tra một khu dân cư tại Pokrovsk, Donetsk, đông Ukraine ngày 21-5-2025 - Ảnh: REUTERS
Vì sao Nga muốn kiểm soát Pokrovsk?
Nga đang muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% diện tích vùng Donbass, tương đương khoảng 5.000km2 ở phía tây Donetsk.
Việc kiểm soát được thành phố Pokrovsk (khu vực Donetsk) - được truyền thông Nga gọi là "cánh cổng vào Donetsk" - cùng với Kostiantynivka ở phía đông bắc (nơi quân Nga cũng đang tìm cách bao vây) sẽ giúp Nga có vị trí thuận lợi để tấn công về phía bắc tới hai thành phố lớn còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.
Các lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây hoàn toàn Pokrovsk và đe dọa các tuyến tiếp tế của Ukraine, sau đó tung các đơn vị nhỏ và máy bay không người lái (drone) vào để phá vỡ hậu cần và tạo hỗn loạn ở phía sau của đối phương.
Về cơ bản, chiến thuật này của Nga đã tạo ra một "vùng xám" trong thành phố - nơi không bên nào nắm quyền kiểm soát rõ ràng, nhưng lại cực kỳ khó khăn và tốn kém để bảo vệ.
Để giành quyền kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và thành phố lân cận Myrnohrad sẽ mất thêm thời gian.
Thành phố Pokrovsk (khu vực Donetsk) nằm tại điểm giao của các tuyến đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường.
Mỏ than của thành phố này là mỏ duy nhất ở Ukraine sản xuất than cốc, vốn quan trọng với ngành thép trong nước. Pokrovsk có dân số trước chiến tranh khoảng 60.000 người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận