10/08/2023 20:22 GMT+7

Ukraine mở hành lang nhân đạo cho tàu mắc kẹt ở Biển Đen giữa chiến sự ác liệt

Ukraine lập hành lang nhân đạo để mở đường cho hàng chục tàu chở hàng mắc kẹt tại các cảng nước này ở Biển Đen, trong khi chiến sự tiếp tục ác liệt ở đông bắc và nam Ukraine.

Khu vực xuất ngũ cốc tại cảng Odessa ở miền nam Ukraine - Ảnh: REUTERS

Khu vực xuất ngũ cốc tại cảng Odessa ở miền nam Ukraine - Ảnh: REUTERS

"Hành lang này rất minh bạch. Chúng tôi sẽ đặt máy quay trên các con tàu và phát sóng hình ảnh để cho thấy đây đơn thuần là sứ mệnh nhân đạo chứ không có mục đích quân sự", người phát ngôn Hải quân Ukraine Oleh Chalyk nói với Hãng tin Reuters ngày 10-8.

Trước mắt, hành lang chỉ mới áp dụng cho các tàu bị kẹt từ đầu cuộc chiến và việc khôi phục lại các tuyến hàng hải Biển Đen dưới sự kiểm soát của Nga sẽ là thách thức lớn.

Theo Hải quân Ukraine, các tuyến hành lang nhân đạo đã được Ukraine đề xuất trực tiếp với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). Các tuyến đường sẽ "chủ yếu được sử dụng cho các tàu dân sự đã cập cảng Chornomorsk, Odessa và Pivdenny của Ukraine" từ ngày 24-2-2022.

Dù vậy, Kiev cho biết các tàu này vẫn sẽ đối mặt với nguy cơ từ mìn và sự đe dọa quân sự của Nga ở Biển Đen.

Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, Nga đã siết chặt kiểm soát các tuyến hàng hải tại khu vực và tăng cường tấn công các cảng ở miền nam Ukraine.

Nga tiếp tục tấn công các khu vực Kherson ở phía nam và Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine trong đêm 9-8. Kiev cho biết nhiều người thiệt mạng trong các đợt tấn công bằng pháo và tên lửa của Matxcơva.

Ở phía đông bắc, Nga cũng tuyên bố đạt được tiến triển tại chiến tuyến ở vùng Kharkov. Tại thị trấn Kupiansk, thuộc Kharkov, chính quyền đã yêu cầu di tản hơn 11.000 dân, gồm người già, phụ nữ, trẻ em và người có vấn đề về sức khỏe, đi lại.

Kupiansk và các khu vực xung quanh thuộc khu vực Kharkov đã bị lực lượng của Kiev chiếm lại vào tháng 9-2022, tuy nhiên Matxcơva đang đẩy mạnh tấn công vào khu vực này.

Hồi đầu tuần, Nga cho biết đã đẩy lùi chiến tuyến ở Kupiansk khoảng 3km về phía lực lượng Ukraine.

Nga bắn hạ 11 drone gần nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen, chặn 2 drone bay tới MatxcơvaNga bắn hạ 11 drone gần nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen, chặn 2 drone bay tới Matxcơva

Lực lượng Nga đã dùng hệ thống phòng không và các biện pháp điện tử để bắn hạ 11 máy bay không người lái (drone) gần thành phố Sevastopol ở phía bắc Biển Đen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên