![Ukraine đang mất trung bình gần một làng mỗi ngày - Ảnh 1. Ukraine đang mất trung bình gần một làng mỗi ngày - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/15/nd250215-binh-si-nga-phong-khi-tai-ve-ukaine-17396011112101074601929.jpg)
Binh sĩ Nga khai hỏa một hệ thống MLRS "Grad" về phía quân đội Ukraine - Ảnh: RIA NOVOSTI
Theo Hãng tin RIA Novosti, ngày 14-2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành được quyền kiểm soát hai ngôi làng Dachne và Zelene Pole, đều thuộc vùng Donetsk.
Bộ này khẳng định với hai chiến thắng trên, quân đội Nga đã chiếm tổng cộng sáu ngôi làng chỉ trong vòng bảy ngày, từ ngày 8 đến 14-2. Điều này tương đương tiến độ trung bình gần một ngôi làng mỗi ngày.
Bốn ngôi làng còn lại được quân Nga chiếm gồm các làng Orekhovo-Vasilevka, Dzerzhinsk, Yasenovoe và Vodyanoye Vtoroye. Toàn bộ đều thuộc vùng Donetsk.
Reuters khẳng định làng Zelene Pole nằm ngay giữa Velyuka Novosilka, ngôi làng được quân Nga tiếp quản hồi tháng 1, và thành phố Pokrovsk.
Trong khi đó, làng Dachne nằm ở phía tây thành phố Kurakhove, cũng bị lực lượng Matxcơva chiếm hồi tháng 1.
Cả thành phố Pokrovsk và Kurakhove đều là những điểm nóng giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine trong nhiều tuần qua.
Đặc biệt, Pokrovsk nằm trên tuyến đường hậu cần quan trọng kết nối hậu phương Ukraine với tiền tuyến, đồng thời nằm gần nhiều mỏ than quan trọng của Ukraine. Do đó, thành phố này chính là mục tiêu quân sự lớn bậc nhất của quân Nga trong thời gian qua.
Trong báo cáo đêm 14-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết cả làng Dachne và Zelene Pole đều nằm trong 11 ngôi làng ở khu vực Pokrovsk đang bị quân Nga tấn công. Tuy nhiên, cơ quan này không nói rõ liệu Matxcơva đã chiếm được hai ngôi làng này hay chưa.
Trong báo cáo hằng tuần của mình, Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định lực lượng Ukraine tổn thất lên đến 10.570 binh sĩ trong tuần qua (bao gồm chết và bị thương).
Hiện Ukraine chưa phản hồi những tuyên bố trên của Matxcơva.
Ukraine mất F-16 vì Mỹ... quá cẩn thận?
Ngày 14-2, báo Wall Street Journal khẳng định khả năng cao lý do tiêm kích F-16 của Ukraine rơi hồi tháng 8-2024 là bị hệ thống phòng không Patriot của chính nước này bắn hạ.
Tờ báo này cho rằng cả tiêm kích F-16 và hệ thống Patriot mà Ukraine nhận đều không được trang bị hệ thống mạng lưới chiến thuật được quân đội Mỹ và các đồng minh châu Âu sử dụng mang tên Link 16.
Hệ thống này cho phép các máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không, radar... kết nối với nhau nhìn thấy nhau trên bản đồ theo thời gian thực, giúp công tác hiệp đồng tác chiến diễn ra hiệu quả và an toàn hơn.
Tuy nhiên vì tính chất nhạy cảm của hệ thống này, Washington đã gỡ Link 16 ra khỏi các khí tài viện trợ cho Ukraine.
Wall Street Journal khẳng định: "Khi những chiếc F-16 đến Ukraine, chính quyền cựu tổng thống Joe Biden đã giữ lại công nghệ chủ chốt giúp các hệ thống phòng không mặt đất nhận diện kẻ thù và đồng minh này".
Chính vì không có Link 16, khẩu đội Patriot nhiều khả năng đã không nhận diện được chiếc F-16 là đồng minh và bắn hạ tiêm kích này.
Thông tin trên củng cố giả thuyết được rất nhiều quan chức cấp cao Kiev khẳng định rằng chiếc F-16 trên không bị bắn rơi bởi Nga, mà bởi một hệ thống phòng không của Ukraine do sai sót trong khâu liên lạc giữa các đơn vị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận