09/05/2023 10:39 GMT+7

Ukraine báo động không kích 2/3 đất nước

HỒNG VÂN
và 1 tác giả khác

Còi báo động không kích đã vang lên ở thủ đô Kiev và trên khắp 2/3 lãnh thổ Ukraine hôm nay 9-5.

Ukraine báo động không kích 2/3 đất nước - Ảnh 1.

Lớp ngoại ngữ trong ga tàu điện ngầm trong thời gian báo động không kích ở Kiev, Ukraine ngày 3-5 - Ảnh: REUTERS

Báo động khắp 2/3 lãnh thổ Ukraine

Theo Hãng tin Reuters, các cơ quan khẩn cấp của Ukraine đã phát báo động không kích đối với thủ đô Kiev và hầu hết khu vực ở miền trung và miền đông Ukraine vào đầu ngày 9-5. Các địa điểm trải dài từ thành phố Vynnitsya ở phía tây cho tới Kherson và Odesa, bao phủ 2/3 lãnh thổ Ukraine.

Các quan chức ở Kiev cho biết lực lượng phòng không của thành phố đang được triển khai.

Trước đó, ít nhất 4 người đã thiệt mạng vào ngày 8-5 khi Nga tổ chức cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. 

Nga đã đẩy mạnh tấn công trong bối cảnh có thông tin Ukraine sẽ sớm tổ chức cuộc phản công mới, để chiếm lại các vùng đất bị Nga kiểm soát.

Từ ngày 8-5, Nga đã tung loạt máy bay không người lái lớn nhất trong nhiều tháng qua để không kích Kiev, Odesa và các thành phố khác của Ukraine.

Diễn biến trên được ghi nhận trong bối cảnh Nga long trọng kỷ niệm 78 năm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã hôm nay 9-5. 

Trong dịp này, Mỹ và châu Âu dự kiến cũng có những hình thức ủng hộ tinh thần cho Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, có thể trong ngày 9-5, Mỹ sẽ công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỉ USD cho Ukraine. Gói này gồm các hệ thống phòng không, đạn và kinh phí đào tạo.

Quan chức Mỹ giấu tên cho biết Ukraine sẽ nhận được lựu pháo 155 mm, đạn chống máy bay không người lái và tiền mua hình ảnh vệ tinh cũng như các hình thức huấn luyện khác.

Trong khi đó, ngày 8-5, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Nếu được thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt thứ 11 mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với Nga do phát động chiến tranh ở Ukraine.

Chủ tịch EC - bà Ursula von der Leyen dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 9-5. Đây sẽ là chuyến đi thứ 5 của bà đến Ukraine.

Ukraine báo động không kích 2/3 đất nước - Ảnh 3.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thành phố Bakhmut, vùng Donetsk, đông Ukraine. Ảnh chụp màn hình một video đăng ngày 7-5 - Ảnh: REUTERS

Ukraine lo phương Tây thất vọng nếu phản công không thành

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lo phương Tây sẽ mất tự tin nếu cuộc phản công được kỳ vọng của Kiev không thành công như mong đợt.

Theo báo Washington Post, Ukraine lo các đồng minh phương Tây sẽ ngừng gửi vũ khí và hỗ trợ nếu cuộc phản công dự kiến của nước này không thành công vang dội. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov đã bắt đầu kiềm chế hơn trong các tuyên bố về cuộc phản công.

Bộ trưởng Reznikov nói với báo Washington Post rằng, mặc dù Ukraine nôn nóng phát động một cuộc phản công mạnh mẽ sau nhiều tháng sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao ở miền đông đất nước, các quan chức của nước này lo ngại cuộc phản công đã bị các lãnh đạo thế giới "đánh giá quá cao".

Ông Reznikov phân trần với tờ Post rằng nếu mọi người kỳ vọng vào "điều gì lớn lao", kết quả thực tế của cuộc tấn công có thể dẫn đến "sự thất vọng về mặt tinh thần".

Ông cho biết các đồng minh của Ukraine nói với ông rằng, họ cần "minh chứng thành công tiếp theo để nói cho người dân".

Thông điệp thận trọng của ông Reznikov có vẻ đối lập với những tuyên bố trước đó của chính ông, rằng Ukraine đã sẵn sàng phản công, và vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ đóng vai trò  "nắm đấm sắt" trong cuộc phản công được kỳ vọng này.

Xe sang Porsche độ thành ‘xe chiến’ cho chỉ huy UkraineXe sang Porsche độ thành ‘xe chiến’ cho chỉ huy Ukraine

Một chiếc xe sang Porsche đã được độ thành xe quân sự phục vụ chỉ huy lữ đoàn Ukraine đang chiến đấu tại Bakhmut.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên