02/09/2021 15:14 GMT+7

Úc quyết lấy 3 điểm trước Trung Quốc

Đ.K.
Đ.K.

TTO - Ngoài trận Saudi Arabia - Việt Nam, trong chiều ngày 2 và rạng sáng 3-9 (giờ VN), các trận còn lại của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng sẽ diễn ra. Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Úc và Trung Quốc ở Qatar.

Úc quyết lấy 3 điểm trước Trung Quốc - Ảnh 1.

Tuyển Úc hướng đến việc giành 3 điểm trước Trung Quốc - Ảnh: EPA

Trung Quốc bước vào trận với đội hình tương đối đầy đủ các trụ cột, trong đó nổi bật là tiền đạo Wu Lei. Những năm qua, Wu Lei là mũi nhọn quan trọng trên hàng công của CLB Espanyol (Tây Ban Nha) và được xem là một trong những cầu thủ châu Á hay nhất hiện nay. Có Wu Lei, hàng công tuyển Trung Quốc trở nên rất đáng sợ.

Trước khi bước vào vòng loại cuối cùng này, HLV Li Tie đã được Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) ký hợp đồng đến năm 2026. HLV Li Tie đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các CĐV nhà nhờ những thay đổi tích cực mà ông tạo ra gần đây.

Trước khi sang Qatar, HLV Li Tie tự tin tuyên bố: "Các đội tuyển khác trông có vẻ mạnh hơn nhưng không có nghĩa là chúng tôi không có cơ hội vượt qua vòng loại. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu với ý chí cao nhất nếu muốn tạo ra những bất ngờ".

Về phía bên kia chiến tuyến, tuyển Úc lại đang gặp phải những bất lợi. Đầu tiên là việc họ bị mất lợi thế sân nhà. Dù Úc là chủ nhà ở trận này, nhưng trận đấu đã không thể diễn ra tại Sydney theo kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và địa điểm được chọn để tổ chức trận đấu là Doha (Qatar).

Khó khăn thứ hai với tuyển Úc là việc không thể gọi lên tuyển nhiều trụ cột đang chơi bóng trong nước, trong đó có đội trưởng Mathew Leckie. Những cầu thủ này buộc phải cách ly 14 ngày khi về nước và đó là lý do khiến họ phải ở nhà.

Tuy đối mặt với nhiều thách thức hơn nhưng tuyển Úc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Trung Quốc nhờ sở hữu đội hình chất lượng.

Theo đó, những cái tên đã và đang thi đấu ở châu Âu như Matt Ryan, Aaron Mooy, Tom Rogic... sẽ đóng vai trò then chốt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Graham Arnold nhằm hướng đến việc giành 3 điểm trước tuyển Trung Quốc trong trận ra quân.

Trận đấu còn lại của bảng B là cuộc đối đầu giữa Nhật và Oman. Không có gì bất ngờ khi Nhật được đánh giá cao hơn, bởi đội hình của họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Chiến thắng sẽ khó thoát khỏi tay Nhật Bản - đội bóng số 1 châu Á ở thời điểm hiện tại.

Lịch THTT các trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022

* Ngày 2-9: Nhật Bản - Oman (17h14, Truyền hình FPT, FPT Play, VTV6), Hàn Quốc - Iraq (18h, Truyền hình FPT, FPT Play), Iran - Syria (23h, Truyền hình FPT, FPT Play), UAE - Lebanon (23h45, Truyền hình FPT, FPT Play)

* Ngày 3-9: Úc - Trung Quốc (1h, Truyền hình FPT, FPT Play)

Thăm dò ý kiến

Trận đấu giữa 2 đội Saudi Arabia và Việt Nam diễn ra lúc 1h ngày 3-9 và được trực tiếp trên Truyền hình FPT, FPT Play, VTV5 và VT6. Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đội tuyển Úc dự kiến mang 65 thành viên sang Việt Nam ngày 4-9 Đội tuyển Úc dự kiến mang 65 thành viên sang Việt Nam ngày 4-9

TTO - Đội tuyển Úc dự kiến mang đến Việt Nam 65 thành viên để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình ngày 7-9 tới, trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đ.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên