19/08/2021 13:45 GMT+7

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á: Khó khăn thử thách tuyển Úc

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Tuyển Úc đang đối mặt với nhiều khó khăn trước hai trận mở màn vòng loại cuối cùng gặp Trung Quốc và Việt Nam vào đầu tháng 9 tới.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á: Khó khăn thử thách tuyển Úc - Ảnh 1.

Tuyển Úc vẫn tự tin dù gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Getty Images

Theo lịch thi đấu, tuyển Úc có trận ra quân gặp Trung Quốc vào ngày 2-9 trên sân nhà.

Không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà

Do những biện pháp nghiêm ngặt để phòng dịch COVID-19 của Chính phủ Úc nên tuyển Úc không thể tổ chức các trận đấu trên sân nhà. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) phải tìm kiếm địa điểm khác (nhiều khả năng ở Qatar) để thay thế.

Tuyển Úc có thành tích thi đấu sân nhà rất ấn tượng. Theo đó, họ bất bại trên sân nhà kể từ trận giao hữu thua Brazil 0-4 tại Melbourne vào ngày 13-6-2017.

Tính rộng ra, tuyển Úc không thua một đội tuyển ở châu Á nào trên sân nhà kể từ thất bại 0-1 trước Hàn Quốc vào ngày 17-1 ở vòng bảng Asian Cup 2015 - giải đấu mà họ vô địch. Điều này cho thấy tuyển Úc gặp thiệt thòi lớn khi đánh mất lợi thế sân nhà.

Khó khăn trong việc tập luyện

Không những phải thi đấu trên sân trung lập, tuyển Úc cũng phải hội quân và tập luyện bên ngoài nước Úc.

Theo quy định phòng dịch, các cầu thủ Úc đang thi đấu ở nước ngoài trở về tập trung tuyển quốc gia sẽ bị cách ly 14 ngày. Do đó, tuyển Úc bắt buộc phải hội quân ở địa điểm thi đấu trận gặp Trung Quốc để thuận lợi cho các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài di chuyển đến.

Nhưng một vấn đề khác nảy sinh khiến HLV Graham Arnold "đau đầu" là làm sao triệu tập các cầu thủ thi đấu trong nước.

Nếu ra nước ngoài tập trung cùng tuyển Úc dự hai trận vòng loại cuối cùng World Cup 2022, họ sẽ bị cách ly 14 ngày khi về Úc. Điều này khiến các cầu thủ gặp khó, khi các CLB tại Úc đang chuẩn bị cho Giải vô địch quốc gia khai mạc vào cuối tháng 10.

Chia sẻ trên ESPN, HLV Arnold cho biết: "FFA đang nói chuyện với các câu lạc bộ về việc tập trung các cầu thủ vào tháng 9 và tháng 10. Chúng tôi cần trợ giúp, cần những cầu thủ tốt nhất. Đã qua rồi cái thời triệu tập một cầu thủ, tuyên bố họ có mặt trong đội tuyển và sẽ đưa ra hình phạt nếu vắng mặt".

Sẽ dựa vào các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài

Tuy nhiên, nếu không tập trung được hoặc số ít các cầu thủ trong nước, tuyển Úc vẫn có thể dựa vào một đội hình gồm các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài rất đáng gờm. Thậm chí, ở một vị trí có đến 2 - 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cạnh tranh. Chiều sâu đội hình của tuyển Úc là điều các đội tuyển khác phải mơ ước.

Trong 29 cầu thủ Úc được gọi để thi đấu tập trung các trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại Kuwait hồi tháng 6 vừa qua, có đến 20 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài. Sau Nhật Bản, Úc là đội tuyển có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhất tại bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trên ESPN, cây bút Joey Lynch nhận định những khó khăn mà tuyển Úc gặp phải sẽ là bài kiểm tra cho sức mạnh và tham vọng của họ. Chỉ cần vượt qua được thử thách vào tháng 9 tới, Úc sẵn sàng đương đầu bất kỳ khó khăn nào ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

HLV Arnold muốn giành 6 điểm trước Trung Quốc và Việt Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Socceroos, HLV Graham Arnold nói: "Tôi nóng lòng đợi đến ngày tuyển Úc tập trung.

Không có gì lo lắng khi tuyển Úc phải thi đấu xa nhà bởi chúng tôi đã bất bại 8 trận gần nhất, trong đó có 7 trận trên sân khách. Tôi mong đợi 6 điểm từ hai trận đầu tiên (gặp Trung Quốc và Việt Nam - PV)".

Theo tờ Socceroos, HLV Graham Arnold đã gửi thư cho 65 cầu thủ và cảm thấy may mắn vì có 30 cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài. Ông Arnold cho biết mình cảm thấy may mắn khi các cầu thủ này đều đang có phong độ tốt.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: Văn Hậu và Tấn Trường Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: Văn Hậu và Tấn Trường 'làm khó' ông Park

TTO - Chấn thương của hậu vệ trái Văn Hậu đang khiến HLV Park Hang Seo đứng ngồi không yên cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 vào tháng tới. Việc tiếp tục tin dùng thủ môn Tấn Trường hay chọn Đặng Văn Lâm cũng làm ông Park phải suy nghĩ.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên