14/08/2021 11:52 GMT+7

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: Văn Hậu và Tấn Trường 'làm khó' ông Park

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chấn thương của hậu vệ trái Văn Hậu đang khiến HLV Park Hang Seo đứng ngồi không yên cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 vào tháng tới. Việc tiếp tục tin dùng thủ môn Tấn Trường hay chọn Đặng Văn Lâm cũng làm ông Park phải suy nghĩ.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022: Văn Hậu và Tấn Trường làm khó ông Park - Ảnh 1.

Thủ môn Tấn Trường trong buổi tập của đội tuyển VN - Ảnh: VFF

Trước những đối thủ mạnh hơn hẳn như Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Saudi Arabia và Oman, ông Park cần những cầu thủ giỏi nhất của mình để hy vọng vào một kết quả tốt đẹp. Nhưng tình trạng chấn thương khiến ông Park phải tìm giải pháp khắc phục.

Dấu hỏi từ Văn Hậu

Hiện tại, Văn Hậu vẫn chưa thể tập luyện cùng các đồng đội kể từ khi đội tuyển VN bắt đầu tập luyện từ ngày 5-8. Văn Hậu hầu như phải tập trong phòng gym theo phác đồ điều trị chấn thương của bác sĩ đội tuyển. 

Chấn thương sụn chêm đầu gối trong hơn một năm qua dường như vẫn chưa chịu buông tha Văn Hậu. Anh kịp bình phục tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE rồi tái phát chấn thương.

Trước những đối thủ mạnh hơn hẳn ở vòng loại cuối cùng, Văn Hậu là mẫu hậu vệ rất cần thiết cho đội tuyển VN bởi thể hình rất tốt (1,85m) cũng như khả năng tham gia tấn công và ghi bàn. Do đó, sau khi hoàn tất cách ly hôm 11-8, ông Park và bác sĩ Choi Ju Young đã lập tức trực tiếp kiểm tra và đánh giá mức độ chấn thương của Văn Hậu nhằm tính toán các phương án.

Thời gian từ đây đến lúc đội tuyển VN sang Saudi Arabia còn gần hai tuần, nghĩa là có thể kịp cho Văn Hậu bình phục cho trận đấu diễn ra vào ngày 2-9. Nhưng cũng đầy rủi ro nếu cứ mạo hiểm chờ để sử dụng Văn Hậu. 

Phong độ không tốt của Văn Hậu tại UAE là một ví dụ khá rõ. 165 phút ra sân ở 3 trận đấu đó của Văn Hậu chỉ ở mức tròn vai. Thậm chí, anh còn mắc lỗi dẫn đến quả phạt 11m ở trận thắng Malaysia 2-1 cũng như mắc lỗi ở trận thua UAE 2-3.

Không Văn Hậu, ông Park đang có khá nhiều sự lựa chọn ở hành lang trái. Đó là Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Xuân hay thậm chí là hậu vệ phải Hồ Tấn Tài - người từng được ông Park bố trí đá hậu vệ trái ở SEA Games 2019. 

Trong số này, Văn Thanh dường như là sự lựa chọn sáng giá. Nói vậy bởi Văn Thanh ngoài khả năng tấn công, việc phòng ngự cũng tốt hơn so với Hồng Duy nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ của mình.

Chọn Tấn Trường hay Văn Lâm?

Văn Lâm từng là thủ môn số 1 của đội tuyển VN khi bắt chính cả 5 trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Nhưng việc không thể sang UAE vì một thành viên của CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) bị dương tính với COVID-19 đã khiến Văn Lâm lung lay vị trí số 1 của mình.

Tại UAE, Tấn Trường ở lần đầu tiên đứng trong khung gỗ VN dưới thời ông Park đã thể hiện phong độ ấn tượng. Anh đã góp công lớn giúp tuyển VN giành hai chiến thắng quan trọng trước Indonesia (4-0) và Malaysia (2-1) với nhiều pha cứu thua ngoạn mục.

Điều này khiến ông Park đau đầu không ít trong việc lựa chọn người bắt chính ở các trận vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Xét về năng lực, Văn Lâm - thủ môn đang khoác áo CLB Cerezo Osaka - vẫn được xem là niềm hy vọng lớn của đội tuyển VN. Hơn nữa, phong độ hiện tại không còn là điểm mạnh của Tấn Trường do V-League 2021 đã tạm hoãn. 

Trong khi đó, Văn Lâm vẫn đang tập luyện cùng CLB Cerezo Osaka. Dù chưa được ra sân ở Giải hạng nhất Nhật Bản, nhưng Văn Lâm đã có hai trận thi đấu ở Cúp hoàng đế (ngày 9-6) và vòng bảng AFC Champions League 2021 (6-7) để "hâm nóng" động lực thi đấu.

Với tương quan này, tên người trấn giữ khung thành có lẽ chỉ được ông Park quyết định vào cận ngày thi đấu với Saudi Arabia.

Văn Lâm có thể gặp trở ngại

Theo lịch của FIFA Days thuộc khu vực châu Á sắp tới, các CLB chỉ trả cầu thủ về tập trung đội tuyển từ ngày 30-8 đến 7-9.

Vì vậy, từ Nhật Bản, Văn Lâm sẽ bay thẳng sang Saudi Arabia để hội quân cùng đội tuyển VN. Vài ngày tập trung cùng các đồng đội có thể là trở ngại cho Văn Lâm trong việc làm quen lại với hàng thủ hứa hẹn sẽ có những thay đổi trong cách vận hành chiến thuật.

Ngoài việc cải thiện khả năng phòng ngự, chuyển đổi trạng thái tấn công cũng là điều mà ông Park đang cố gắng thay đổi cho các tuyển thủ nhằm làm mới hệ thống chiến thuật vốn đã bị các đối thủ nghiên cứu.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á: Ông Park Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á: Ông Park 'gia cố' ban huấn luyện

TTO - Ngày 12-8, đội tuyển Việt Nam đã có đủ thành viên sau một tuần tập trung tại Hà Nội. Trong lần tập trung này, HLV Park Hang Seo có thêm sự giúp sức của hai người đồng hương là HLV Park Choong Kyun và Kim Tae Min.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên