27/05/2021 12:41 GMT+7

Úc phong tỏa bang Victoria vì phát hiện ổ dịch 26 ca liên quan biến thể Ấn Độ

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Từ 23h59 đêm nay (27-5), bang Victoria của Úc với thủ phủ là Melbourne chính thức bước vào tình trạng phong tỏa 7 ngày sau khi nhà chức trách phát hiện ổ dịch COVID-19 nhiễm biến thể phát hiện lần đầu ở Ấn Độ.

Úc phong tỏa bang Victoria vì phát hiện ổ dịch 26 ca liên quan biến thể Ấn Độ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ tại một trạm xét nghiệm COVID-19 ở Melbourne - Ảnh: 9News

Theo trang tin 9News, chính quyền bang Victoria của Úc vừa quyết định dứt khoát áp lệnh phong tỏa 7 ngày sau khi một ổ dịch COVID-19 mới phát hiện tăng lên 26 ca trong sáng ngày 27-5.

Quyền thủ hiến James Merlino thông báo lệnh phong tỏa "cắt chuỗi lây nhiễm" sẽ có hiệu lực từ giữa đêm nay - vào đúng 23h59, và kéo dài đến ngày 3-6. 

Như vậy, từ đêm nay dân Úc sống ở bang Victoria, bao gồm thủ phủ Melbourne, chỉ có 5 lý do để rời khỏi nhà: đi mua thức ăn và đồ dùng thiết yếu, đi làm công việc được cho phép, chăm sóc người bệnh/người già, tập thể dục tối đa 2 người trong tối đa 2 giờ, đi tiêm ngừa hoặc xét nghiệm.

Phạm vi di chuyển của người dân sẽ bị giới hạn trong bán kính 5km, mua nhu yếu phẩm bị giới hạn 1 người/ngày/hộ gia đình, khẩu trang phải đeo cả trong nhà lẫn ngoài trời khi đi bất cứ đâu.

Ngoài ra, tụ tập riêng tư hoặc ngoài công cộng bị cấm tuyệt đối, chỉ có người thân thiết nhất mới được thăm nhau.

Các chuyên gia Úc đã khuyến nghị phong tỏa cả bang Victoria thay vì chỉ mỗi thành phố Melbourne sau khi ổ dịch COVID-19 có dấu hiệu lan rộng nhanh. Chỉ trong 24 giờ tính từ nửa đêm 26-5 đã có thêm 12 ca nhiễm.

Ổ dịch ở Victoria là biến thể của virus corona lần đầu phát hiện ở Ấn Độ, vốn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào dạng nguy hiểm. Trong 26 bệnh nhân ở Melbourne có một người đã chuyển nặng và phải thở máy.

Nhà chức trách Úc xác định được 10.000 F1 và F2 của ổ dịch này, tất cả sẽ phải xét nghiệm và cách ly.

"Các chuyên gia của chúng tôi quan ngại biến thể này lây lan quá nhanh. Các nhân viên truy vết đã xác định và khoanh vùng được 3 nhóm người tiếp xúc chỉ trong 24 giờ, một tốc độ kỷ lục từ trước tới nay", thủ hiến Merlino cho biết thêm.

Dọc các thị trấn du lịch ở Úc, đâu đâu cũng thấy bảng Dọc các thị trấn du lịch ở Úc, đâu đâu cũng thấy bảng 'việc cần người'

TTO - Trên khắp nước Úc, các quán bar, cửa hàng và nhà hàng đã mở cửa hoạt động trở lại từ lâu nhưng đâu đâu cũng thiếu nhân viên. Để thu hút lao động cho ngành du lịch, thủ hiến bang Queensland hứa tặng mỗi người 1.400 USD.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên