Thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021
Úc hoan nghênh Anh gia nhập TPP
TTO - Ngoại trưởng Úc cho biết Canberra hoan nghênh Anh gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hoan nghênh Anh gia nhập TPP sau khi rời EU - Ảnh: AFP
Ngày 19-2, phát biểu tại London trong khuôn khổ chuyến thăm Anh, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop khẳng định Canberra hoan nghênh ý tưởng Anh sẽ gia nhập TPP sau khi nước này rời khỏi EU.
"Chúng tôi dĩ nhiên là hoan nghênh một nền kinh tế như Anh muốn gia nhập TPP" - bà Bishop trả lời khi được hỏi về khả năng Anh trở thành thành viên TPP.
Trước đó, vào đầu năm nay, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox từng tuyên bố việc gia nhập TPP là một trong những lựa chọn của Anh sau sự kiện Brexit.
Trong khi đó, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi TPP, 11 nước còn lại đã thống nhất tiến tới xây dựng một phiên bản được đánh giá tiến bộ hơn TPP với tên gọi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
11 nước thành viên gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam dự kiến sẽ ký kết thoả thuận trong tháng 3 năm nay.
Hồi tháng 1, Tổng thống Trump cũng bất ngờ để ngỏ khả năng đưa Mỹ quay lại TPP. "Mỹ sẽ tham gia TPP nếu như chúng tôi đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều so với trước đây" - nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới 2018 tại Davos, Thụy Sĩ.
Động thái hoan nghênh Anh gia nhập TPP của bà Bishop diễn ra sau các báo cáo cho biết các bộ trưởng Anh đang xem xét đưa Anh tham gia TPP để tìm kiếm các thị trường xuất khẩu thay thế sau khi Anh rời EU.
Nếu gia nhập, Anh sẽ là thành viên duy nhất của TPP không có biên giới giáp Thái Bình Dương. Anh hiện nay là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.
Ngoại trưởng Úc cũng cho biết Úc kiên trì theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do song phương với Anh vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, điều này chỉ khả dĩ nếu Anh tiếp tục xúc tiến kế hoạch rời khỏi liên minh thuế quan của EU sau Brexit - một động thái mà các doanh nghiệp Anh phản đối.
Việc rời liên minh thuế quan của EU sẽ cho phép Anh tự do theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương của riêng nước này.
Các nhà kinh tế nhận định Anh khó có thể bù đắp các mất mát từ việc rời "thị trường đơn nhất" và "liên minh thuế quan" của EU bằng cách khởi động các thỏa thuận thương mại song phương với các nước khác. Hiện EU có các thỏa thuận thương mại đã được thực hiện hoặc đang chờ thông qua với hầu hết các nước thành viên TPP.
-
TTO - TP.HCM đặt mục tiêu sẽ thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn dân, dự kiến trước khi kết thúc năm 2021, kỳ vọng 2/3 dân số TP sẽ được tiêm chủng.
-
TTO - Nam tài xế ở Long An chạy xe đi về TP.HCM hằng ngày vừa có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2 sáng 10-6.
-
TTO - Trưa nay 10-6, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 88 ca mắc mới, trong đó có 86 ca trong nước. Đáng chú ý có 5/86 ca này phát hiện ngoài khu vực đã được cách ly, phong toả, tức là ở khu vực dân cư thông thường và đều ở TP.HCM.
-
TTO - Dù đang thực hiện cách ly xã hội nhưng một gia đình ở Bắc Giang vẫn tổ chức cúng giỗ và mời người thân đến ăn uống. Sau đó, 1 trong số 9 người có mặt tại đám cỗ đó dương tính với COVID-19, 8 người còn lại phải đi cách ly tập trung.
-
TTO - Chỉ trong ngày 8-6, 3 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã phát hiện 5 trường hợp mắc COVID-19 ngay khâu khám sàng lọc. Trong đó Bệnh viện Trưng Vương 2 người, Bệnh viện Thống Nhất 1 người và Bệnh viện huyện Bình Chánh 2 người.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận