13/10/2023 17:23 GMT+7

UBND huyện bắt phòng giáo dục giải trình, kiểm điểm vì cung cấp thông tin cho báo chí

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) bị UBND huyện này yêu cầu giải trình, kiểm điểm vì cung cấp thông tin từ báo cáo năm học cho báo chí.

Do thiếu giáo viên, nhiều trường ở huyện Krông Pắk, Đắk Lắk phải ghép lớp nên sĩ số rất đông - Ảnh: TRUNG TÂN

Do thiếu giáo viên, nhiều trường ở huyện Krông Pắk, Đắk Lắk phải ghép lớp nên sĩ số rất đông - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 13-10, lãnh đạo Huyện ủy Krông Pắk cho biết đang cho kiểm tra việc UBND huyện này yêu cầu lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo giải trình việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Giải trình việc 'tự ý' cung cấp thông tin đã công khai

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắk bị UBND huyện cho rằng đã "tự ý" cung cấp báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 cho cơ quan báo chí. Nội dung liên quan đến việc toàn huyện thiếu gần 700 chiếc tivi.

Cụ thể thông tin "được cung cấp" là: sau 4 năm triển khai quy định năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi lớp phải có 1 tivi để học tập, toàn huyện Krông Pắk lẽ ra cần đến 1.136 cái thì huyện mới trang bị được 31/738 tivi cho bậc tiểu học (chưa được 1% nhu cầu) và 17/398 tivi bậc THCS (khoảng 1,4% nhu cầu).

Trong 3 năm qua, hai bậc học này được tài trợ 312 tivi và vẫn còn thiếu 649 cái để dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, việc công khai nội dung thiếu thiết bị dạy học (tivi) trên địa bàn đã có trong báo cáo tổng kết năm là bình thường song vẫn bị huyện yêu cầu giải trình, kiểm điểm.

Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ nhưng lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk cho biết sẽ kiểm tra và phản hồi sau vì nhân sự huyện nhiều người đang đi công tác.  

Làm rõ việc điều giáo viên từ trường thiếu sang trường thừa

Dù ghép lớp do thiếu giáo viên nhưng nhiều thầy cô vẫn gắng gượng vì học sinh thân yêu - Ảnh: TRUNG TÂN

Dù ghép lớp do thiếu giáo viên nhưng nhiều thầy cô vẫn gắng gượng vì học sinh thân yêu - Ảnh: TRUNG TÂN

Liên quan đến việc chuyển giáo viên từ trường thiếu sang trường thừa mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh, ông Đinh Xuân Diệu - chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - cho biết đã lập đoàn liên ngành để kiểm tra thông tin.

"Sau khi có thông tin phản hồi từ các ngành, huyện sẽ tổng hợp trả lời báo Tuổi Trẻ. Trong trường hợp cá nhân, tập thể nào có sai phạm sẽ xử lý", ông Diệu nói.

Liên quan vấn đề đã được phản ánh, UBND huyện Krông Pắk yêu cầu các ngành liên quan báo cáo tình hình thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy và làm rõ việc bố trí dồn lớp, ghép lớp, bố trí sĩ số học sinh vượt định mức quy định làm giảm chất lượng giáo dục.

UBND huyện Krông Pắk cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá, phân tích xác định trách nhiệm của phòng trong việc quản lý giáo dục trên địa bàn huyện liên quan đến các nội dung trên để làm rõ trách nhiệm của trưởng phòng và tham mưu hướng khắc phục, giải quyết.

Huyện cũng yêu cầu Phòng Nội vụ báo cáo tình hình giao biên chế, quản lý, sử dụng biên chế của ngành giáo dục trên địa bàn huyện, nhất là việc điều động giáo viên từ trường thiếu nghiêm trọng sang trường thừa giáo viên và tình hình thiếu giáo viên của một số trường học như báo đã nêu…

Chuyển giáo viên từ trường thiếu sang… trường thừaChuyển giáo viên từ trường thiếu sang… trường thừa

Một số địa phương ở Đắk Lắk chuyển giáo viên từ trường thiếu sang… trường thừa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên