16/01/2022 07:20 GMT+7

Twitter đình chỉ tài khoản kêu gọi trả thù ông Trump vì cái chết của tướng Soleimani

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 15-1, mạng xã hội Twitter cho biết đã đình chỉ vĩnh viễn một tài khoản có liên quan đăng video kêu gọi trả thù cựu tổng thống Mỹ Donald Trump - người ra lệnh ám sát tướng Iran Qasem Soleimani.

Twitter đình chỉ tài khoản kêu gọi trả thù ông Trump vì cái chết của tướng Soleimani - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

"Tài khoản được nhắc đến đã bị đình chỉ vĩnh viễn vì vi phạm chính sách cấm của chúng tôi", người phát ngôn của Twitter nói với Hãng tin AFP.

Cụ thể, tài khoản @KhameneiSite đã đăng một video hoạt hình vẽ cảnh một máy bay không người lái nhắm vào ông Trump.

Tướng Soleimani vốn là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Ông thiệt mạng ngày 3-1-2020 tại khu vực gần sân bay Baghdad của Iraq trong cuộc không kích theo lệnh của ông Trump.

Theo AFP, đoạn video này có tựa đề là "Revenge is Definite (tạm dịch: Dứt khoát phải trả thù)" và cũng được đăng tải trên trang web chính thức của ông Khamenei.

@KhameneiSite được cho là tài khoản có liên quan đến lãnh đạo tối cao Ali Khamenei của Iran.

Các tài khoản chính của ông Khamenei bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau vẫn còn hoạt động.

Năm ngoái, Twitter từng đình chỉ một tài khoản tương tự vì một bài đăng liên quan đến việc trả thù ông Trump.

Ngày 3-1, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thề trả thù cho tướng Qasem Soleimani nếu ông Trump không bị xét xử.

Với tư cách là người đứng đầu Lực lượng Quds, chi nhánh hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, Soleimani là kiến ​​trúc sư chiến lược của lực lượng này ở Trung Đông.

Ông ta và trung úy Iraq của mình đã thiệt mạng do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ bên ngoài sân bay Baghdad vào ngày 3-1-2020.

Khamenei đã nhiều lần hứa sẽ trả thù cho cái chết của ông.

Ngày 2-1, Iran đã gửi thư yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc buộc Mỹ và Israel chịu trách nhiệm vụ việc. Tehran cho rằng Israel cũng có liên quan.

Ngày 1-1, Bộ Ngoại giao Iran viết trên Twitter khẳng định chính quyền đương nhiệm của Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Trong ngày kỷ niệm 2 năm sau vụ tấn công, 2 máy bay có vũ trang không người lái bị bắn hạ gần căn cứ Mỹ ở Baghdad.

Iran trừng phạt Iran trừng phạt 'cho có' nhiều tướng chóp bu Mỹ

TTO - 51 người Mỹ, trong đó có nhiều tướng cấp cao trong quân đội Mỹ, nằm trong danh sách trừng phạt do Bộ Ngoại giao Iran công bố ngày 8-1. Tehran cáo buộc họ liên quan vụ sát hại tướng Qassem Soleimani cách đây 2 năm.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên