04/01/2022 06:31 GMT+7

Thân nhân vụ Iran bắn rơi máy bay được bồi thường 83,94 triệu USD nhưng gian nan đòi nợ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Một tòa án ở Ontario, Canada đã ra quyết định bồi thường 83,94 triệu USD cùng tiền lãi cho gia đình của 6 người thiệt mạng trong vụ Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran bắn nhầm máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine gần Tehran 2 năm trước.

Thân nhân vụ Iran bắn rơi máy bay được bồi thường 83,94 triệu USD nhưng gian nan đòi nợ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi chiếc máy bay số hiệu 752 bị bắn rơi sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini của Iran ở ngoại ô Tehran, Iran ngày 8-1-2020 - Ảnh: REUTERS

Chiếc máy bay bị bắn rơi vào tháng 1-2020. Tất cả 176 người trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó có 55 công dân Canada và 30 thường trú nhân tại đất nước này.

Luật sư của họ, Mark Arnold cho biết trong một tuyên bố ngày 3-1 rằng sáu thân nhân được tòa án tỉnh bang Ontario bồi thường do họ bị mất vợ/chồng, anh chị em, con, cháu trên chuyến bay số hiệu 752. Các nguyên đơn đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Iran và các quan chức khác mà họ cho là phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Luật sư cho biết Iran có các tàu chở dầu ở các quốc gia khác và nhóm của ông sẽ tìm cách thu giữ bất cứ thứ gì có thể để trả số tiền cần bồi thường cho các gia đình.

Quyết định của thẩm phán Edward Belobaba của Tòa án công lý cấp cao của tỉnh bang Ontario được đưa ra vào ngày 31-12 nhưng được ông Arnold công bố hôm 3-1.

Đơn do Shahin Moghaddam, Mehrzad Zarei và Ali Gorji công khai đứng tên. Đài CBC News đưa tin trước đó cho biết do lo sợ bị Iran trả thù, một số nguyên đơn khác chọn giấu tên.

Giữa năm 2021, một nhóm pháp y đặc biệt của Canada công bố báo cáo cáo buộc Iran thiếu năng lực và liều lĩnh trong vụ bắn rơi máy bay chở khách Ukraine. Iran chỉ trích báo cáo là "chính trị hóa cao độ".

Iran thừa nhận đã bắn nhầm chiếc máy bay ngay sau khi nó cất cánh từ Tehran vào tháng 1-2020 và nói rằng đây là "sai lầm tai hại" do các lực lượng của họ đã ở trong trạng thái cảnh giác cao độ trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Vào thời điểm đó, Iran đang cân nhắc về các cuộc tấn công có thể xảy ra sau khi nước này bắn tên lửa vào các căn cứ của Iraq, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ để trả đũa vụ sát hại chỉ huy quân đội quyền lực nhất của họ, ông Qassem Soleimani.

Tướng Soleimani bị Mỹ ám sát tử vong trong một cuộc tấn công bằng tên lửa tại sân bay Baghdad.

Tướng Soleimani của Iran đến Iraq làm gì rồi bị Mỹ ám sát? Tướng Soleimani của Iran đến Iraq làm gì rồi bị Mỹ ám sát?

TTO - Một tướng chỉ huy quyền lực của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran lại bị Mỹ giết ở Iraq. Vấn đề nhiều người muốn biết là tướng Soleimani đã đến Iraq để làm gì?

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên