
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Động thái được đưa ra chỉ một ngày sau vụ xả súng khiến hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia thương vong ngay gần Nhà Trắng, làm dấy lên tranh cãi chính trị dữ dội về an ninh và chính sách nhập cư của Mỹ, theo Đài CNN.
Ông Trump tuyên bố "hành động khủng bố"
Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow cho biết ông đã nhận lệnh từ Tổng thống Trump để triển khai một cuộc "rà soát toàn diện và nghiêm ngặt" đối với mọi thẻ xanh của người nhập cư đến từ các quốc gia thuộc diện rủi ro.
"Bảo vệ đất nước vẫn là ưu tiên tuyệt đối. Người dân Mỹ sẽ không phải gánh chịu hậu quả từ các chính sách tái định cư liều lĩnh như trước đây", ông Edlow viết trên X.
Danh sách 19 quốc gia này gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Động thái siết kiểm soát nhập cư diễn ra chỉ vài giờ sau khi hai thành viên Vệ binh Quốc gia bang West Virginia bị bắn tại khu vực gần Nhà Trắng. Tổng thống Trump cho biết binh sĩ Sarah Beckstrom (20 tuổi) đã tử vong tối 27-11, trong khi Andrew Wolfe (24 tuổi) vẫn nguy kịch.
Cả hai đang thực hiện nhiệm vụ tại thủ đô theo kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ an ninh của ông Trump.
Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là "một hành động của cái ác và khủng bố", đồng thời cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống Biden là bên đưa nghi phạm vào Mỹ sau khi Washington rút quân khỏi Afghanistan năm 2021.
"Sự việc này phơi bày mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với đất nước chúng ta", ông Trump nói trong video phát từ Mar-a-Lago.
Dù thông tin về động cơ tấn công chưa được công bố, Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser khẳng định đây là "một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào binh sĩ". Chính quyền ông Trump đồng thời tuyên bố đình chỉ vô thời hạn toàn bộ hồ sơ nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan.
Nghi phạm là người Afghanistan
Giới chức liên bang xác định nghi phạm là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, từng phục vụ 10 năm trong quân đội Afghanistan và làm việc với lực lượng đặc nhiệm Mỹ, bao gồm cả Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), trong một đơn vị ở Kandahar.
Người này đến Mỹ vào tháng 8-2021 theo chương trình tái định cư Operation Allies Welcome dành cho những người Afghanistan đã hỗ trợ quân đội Mỹ.

Chân dung nghi phạm Rahmanullah Lakanwal - Ảnh: BỘ TƯ PHÁP MỸ
Nhóm hỗ trợ người tị nạn AfghanEvac cho biết Lakanwal được cấp quy chế tị nạn vào tháng 4-2025, chứ không phải thẻ xanh như nhiều đồn đoán ban đầu.
"Chúng tôi mới là những người bị Taliban truy đuổi. Không thể tin anh ấy lại làm điều này", một người thân của nghi phạm chia sẻ.
Vụ việc lập tức thổi bùng nhiều cuộc tranh luận chính trị sâu rộng. Các chuyên gia an ninh lưu ý rằng FBI từ lâu đã cảnh báo nguy cơ các cá nhân bị cực đoan hóa tự phát trong cộng đồng nhập cư. Song các nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng việc triển khai Vệ binh Quốc gia dày đặc ở thủ đô theo yêu cầu của ông Trump đã khiến họ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công.
Cựu cảnh sát trưởng Washington D.C. Charles Ramsey nhận định: "Ta đang đặt binh sĩ Vệ binh Quốc gia vào một nhiệm vụ mà họ không được đào tạo để thực hiện".
Trong khi đó, những người ủng hộ ông Trump, như cố vấn cấp cao Stephen Miller, ca ngợi tuyên bố rà soát thẻ xanh là "lịch sử và đầy dũng khí", cho biết chính quyền sẽ "đẩy nhanh rà soát tất cả những người được đưa vào Mỹ trong bốn năm qua", bao gồm cả người tị nạn và xin tị nạn.
Các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc rà soát diện rộng có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người, bao gồm cả những người tuân thủ pháp luật và đã định cư lâu năm tại Mỹ.
Tuy nhiên USCIS nhấn mạnh "lợi ích an ninh quốc gia là điều tối thượng", khiến nhiều ý kiến lo ngại việc Washington sẽ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư, đặc biệt đối với nhóm công dân đến từ các quốc gia nằm trong danh sách rủi ro cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận