14/04/2023 13:55 GMT+7

Từ vụ Deeda 'cắt' tiền từ thiện: Sở Y tế yêu cầu kiểm soát việc người lạ lấy thông tin bệnh nhân

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát những cá nhân, tổ chức vào bệnh viện để quay phim, chụp hình bệnh nhân.

Từ vụ Deeda cắt tiền từ thiện: Sở Y tế yêu cầu kiểm soát việc người lạ lấy thông tin bệnh nhân - Ảnh 1.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thăm khám và điều trị - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 14-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Anh Dũng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết đã có văn bản gửi đến các bệnh viện trực thuộc sở về việc đề cao cảnh giác với hoạt động kêu gọi quyên góp hỗ trợ người bệnh.

Cụ thể, theo thông tin bài viết “Điều tra: Kêu gọi từ thiện lấy hoa hồng” của Tuổi Trẻ Online đăng ngày 13-4, phó giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị phải đề cao cảnh giác với hoạt động kêu gọi quyên góp hỗ trợ người bệnh.

Ông Dũng đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm soát những cá nhân, tổ chức vào bệnh viện để liên hệ người bệnh hoặc thân nhân người bệnh đang điều trị để lấy thông tin (quay phim, chụp hình...) nhằm đăng tin kêu gọi quyên góp hỗ trợ khi chưa có sự đồng ý từ bệnh viện.

Đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức muốn hỗ trợ hoặc làm công tác thiện nguyện tại bệnh viện cần liên hệ phòng công tác xã hội.

Phòng công tác xã hội sẽ là đơn vị tiếp nhận quyên góp để hỗ trợ người bệnh trong trường hợp khó khăn cần giúp đỡ.

Bên cạnh đó, thông tin để người bệnh và thân nhân người bệnh cảnh giác, tránh việc lợi dụng quyên góp để trục lợi trên tấm lòng của nhà hảo tâm, cũng như trên nỗi đau bệnh tật.

"Lãnh đạo các đơn vị cần phổ biến đến toàn thể nhân viên bệnh viện, thông tin đến phòng công tác xã hội về các trường hợp người bệnh đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ.

Việc này nhằm để lãnh đạo bệnh viện có chỉ đạo xem xét, giải quyết hỗ trợ bệnh nhân khó khăn", ông Dũng nhấn mạnh.

Deeda "cắt" từ 10 - 50% số tiền quyên góp

Ngày 13-4, báo Tuổi Trẻ mở đầu tuyến bài phản ánh về hoạt động kêu gọi gây quỹ của Công ty TNHH Deeda Việt Nam. Nhiều bệnh viện và bệnh nhân đặt nghi vấn và cho rằng đây là hình thức kinh doanh trên nỗi đau người bệnh.

Miễn có bệnh nhân đồng ý, mục tiêu kêu gọi gây quỹ của Deeda có ca từ 300 - 500 triệu đồng. Trong đó, có nhiều ca đã được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80 - 100%, hoặc đã được phòng công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ. Đáng nói, có ca Deeda kêu gọi quyên góp cho cả... người đã chết.

Đa phần các bệnh nhân sau khi kết thúc chiến dịch gây quỹ đều bị Deeda "cắt" từ 10 - 50% số tiền quyên góp được.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện 'cảnh giác cao' với hoạt động kêu gọi gây quỹ của Deeda

Ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc báo cáo, đồng thời đề cao cảnh giác với hoạt động kêu gọi quyên góp gây quỹ của Công ty TNHH Deeda Việt Nam sau điều tra của Tuổi Trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên