27/09/2022 21:06 GMT+7

Từ 22h đêm nay 27-9, bão số 4 tác động mạnh nhất đến đất liền các tỉnh miền Trung

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Theo nhận định của chuyên gia khí tượng thủy văn, từ 22h đêm nay đến sáng mai (28-9) là thời điểm bão số 4 tác động mạnh nhất đến đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi.

Từ 22h đêm nay 27-9, bão số 4 tác động mạnh nhất đến đất liền các tỉnh miền Trung - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 4 lúc 19h ngày 27-9 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 21h tối 27-9, tâm bão số 4 đang cách đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 130km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8; Huế có gió giật cấp 6; Đà Nẵng có gió giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 6; Tuy Hoà có gió giật cấp 6. 

Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 27-9 có nơi trên 180mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 197mm, Thọ Quang (Đà Nẵng) 200.4mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 201.2mm, Núi Thành (Quảng Nam) 185mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 188.6mm.

Trao đổi lúc 21h15 với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết đến thời điểm 21h có thể khẳng định bão số 4 (bão Naru) không còn khả năng mạnh thêm.

"Từ khoảng 22h đêm nay đến sáng mai là khoảng thời gian bão tác động mạnh nhất đến từ Quảng Trị vào đến Phú Yên và Kon Tum, Gia Lai. Sau Cần lưu ý khoảng thời gian mắt bão đi vào đất liền sẽ lặng gió nên có tâm lí chủ quan, sau đó tâm bão đi qua thì có khả năng mạnh hơn" - ông Hưởng nói.

Theo ông Hưởng, với những diễn biến mới nhất bão số 4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia quyết định thu hẹp vùng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, bao gồm các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, phía bắc Quảng Ngãi. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, phía nam Quảng Ngãi cấp 3.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 17h đã sơ tán 253.000 người dân ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

8 tỉnh, thành phố Quảng Trị - Bình Định và Gia Lai, Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27-9.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cho cán bộ, công nhân nghỉ làm ngày 27 và 28-9.

Noru dự báo là cơn bão lịch sử, tàu trọng tải lớn cũng có thể bị đánh đắm Noru dự báo là cơn bão lịch sử, tàu trọng tải lớn cũng có thể bị đánh đắm

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 27-9, bão số 4 (bão Noru) mạnh cấp 14, giật cấp 16 đang cách Đà Nẵng khoảng 252km, cách Quảng Nam khoảng 234km, cách Quảng Ngãi khoảng 205km về phía đông.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên