09/02/2022 19:41 GMT+7

Từ 14-2, toàn bộ học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu trở lại trường

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Chiều 9-2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh này trở lại trường học trực tiếp từ 14-2 theo đề xuất của ngành giáo dục. Trước đó, việc này dự kiến vào ngày 21-2.

Từ 14-2, toàn bộ học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu trở lại trường - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin cho học sinh lớp 10 tại TP Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Lý do của việc quyết định cho toàn bộ học sinh trở lại trường học trực tiếp sớm hơn dự kiến một tuần là bởi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, các ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng giảm sâu. Số học sinh được tiêm vắc xin cũng đạt tỉ lệ cao. 

Trước khi thầy cô và học sinh của tỉnh trở lại trường học trực tiếp, ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức test nhanh COVID-19 cho toàn bộ.

Theo ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 1 đến 7-2, toàn tỉnh ghi nhận hơn 250 ca mắc COVID-19, giảm hơn 200 ca so với tuần trước đó, và chỉ có 85 ca ngoài cộng đồng. 

Đến ngày 9-2, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 90 "vùng xanh" (chiếm hơn 97%), không còn "vùng cam" và "vùng đỏ". Ngày 9-2, tỉnh này ghi nhận 125 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 32 ca ngoài cộng đồng.

Xét nghiệm COVID-19 cho học sinh khi đi học lại: Mỗi nơi một kiểu Xét nghiệm COVID-19 cho học sinh khi đi học lại: Mỗi nơi một kiểu

TTO - Sau Tết, nhiều tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp. Để phòng chống dịch, nhiều nơi yêu cầu xét nghiệm nhanh cho học sinh trước khi tới trường, có nơi còn bắt các em 'ngoáy mũi' định kỳ 2 tuần/lần.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên