03/02/2022 19:30 GMT+7

Hơn 100.000 lượt du khách đến Vũng Tàu chơi Tết, riêng mùng 3 đã 40.000 người

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 3-2 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần), du khách từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông ùn ùn kéo xuống Vũng Tàu đi chơi Tết với hơn 40.000 lượt người. Con số này tăng gần 150% so với Tết năm ngoái.

Hơn 100.000 lượt du khách đến Vũng Tàu chơi Tết, riêng mùng 3 đã 40.000 người - Ảnh 1.

Du khách tắm biển Vũng Tàu chiều mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Phạm Khắc Tộ, giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch, cho biết trong ngày 3-2, các bãi tắm, resort, khách sạn và nhà nghỉ của Vũng Tàu đã đón hơn 40.000 lượt du khách. Tính từ ngày 28 Tết Nhâm Dần 2022 đến mùng 3, Vũng Tàu đã đón hơn 100.000 lượt du khách. Con số này tăng 150% so với cùng kỳ của Tết năm ngoái.

Để phòng chống dịch COVID-19, chính quyền TP Vũng Tàu cử các lực lượng chốt chặn ở các bãi tắm, công viên, điểm "check-in" để nhắc du khách đeo khẩu trang, cố gắng giữ khoảng cách. Đồng thời tổ chức phân luồng, đóng - mở 13 lối xuống biển vào từng thời điểm ở Bãi Sau dài 1,2km để giãn cách du khách khi quá đông.

Hơn 100.000 lượt du khách đến Vũng Tàu chơi Tết, riêng mùng 3 đã 40.000 người - Ảnh 2.

Xe ùn ùn kéo về Vũng Tàu trên QL51 mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đáng chú ý, sáng 3-2, tại khu vực bãi tắm của HTX Thùy Vân, lực lượng cứu hộ của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch đã kịp thời cứu hai du khách ở Q.5, TP.HCM bị sóng cuốn.

Theo ông Đinh Hồng Hà - tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC), trong hai ngày 2 và 3-2, các trạm thu phí trên QL51 của công ty này đã phải nhiều lần xả trạm chiều về Vũng Tàu vì lượng xe quá đông. Theo đó, ngày 3-2, có khoảng 43.000 lượt xe qua các trạm thu phí trên QL51. Lượng xe qua các trạm thu phí trên QL51 tăng khoảng 50% so với ngày bình thường. 

Tính từ 18h ngày 2-2 đến 18h ngày 3-2, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, đáng chú ý TP Vũng Tàu không ghi nhận ca nào. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 thấp "kỷ lục" kể từ khi tỉnh này thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên