09/02/2022 10:07 GMT+7

Xét nghiệm COVID-19 cho học sinh khi đi học lại: Mỗi nơi một kiểu

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Sau Tết, nhiều tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp. Để phòng chống dịch, nhiều nơi yêu cầu xét nghiệm nhanh cho học sinh trước khi tới trường, có nơi còn bắt các em 'ngoáy mũi' định kỳ 2 tuần/lần.

Xét nghiệm COVID-19 cho học sinh khi đi học lại: Mỗi nơi một kiểu - Ảnh 1.

Một học sinh ở tỉnh Tuyên Quang đang được xét nghiệm nhanh COVID-19 - Ảnh: Minh HOA

Khảo sát sơ bộ của Tuổi Trẻ ngày 8-2 cho thấy các địa phương có cách "hành xử" khác nhau đối với việc xét nghiệm COVID-19. Có tỉnh bắt toàn bộ học sinh xét nghiệm, có tỉnh chỉ xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ, có tỉnh khuyến khích phụ huynh tự xét nghiệm cho con...

Cần thiết

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Tuyên Quang, việc tổ chức xét nghiệm COVID-19 là cần thiết vì trong đợt nghỉ Tết học sinh tiếp xúc với nhiều người, trong đó có người ngoài tỉnh nên cần phải xét nghiệm trước khi trở lại trường để phòng ngừa việc lây nhiễm trong trường học. Trên 224.000 học sinh từ mầm non đến THPT ở tỉnh này được tổ chức xét nghiệm trước khi trở lại trường học.

Hải Phòng cho phép học sinh THCS và THPT trở lại trường, riêng bậc mầm non, tiểu học thì tùy các quận huyện tự quyết định nên hiện mới có 5 huyện cho học sinh từ mầm non đến THPT trở lại trường. Riêng bậc mầm non phụ huynh có quyền quyết định cho con đi học hoặc ở nhà.

Hải Phòng không yêu cầu bắt buộc nhưng khuyến khích phụ huynh xét nghiệm nhanh COVID-19 cho học sinh tại nhà trước khi đến trường. Nhiều hội cha mẹ học sinh đã trích quỹ mua bộ xét nghiệm để xét nghiệm cho các lớp trước khi vào buổi học.

Tương tự, tại Hà Nội, nhiều trường học đã chuẩn bị một lượng bộ xét nghiệm nhanh nhất định để sử dụng trong tình huống có nghi ngờ học sinh, cán bộ, giáo viên nhiễm COVID-19 trong thời gian học sinh trở lại trường. 

Theo bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông (Hà Nội), các trường trên địa bàn đã chuẩn bị bộ xét nghiệm nhanh, máy đo nồng độ oxy, máy đo thân nhiệt... từ trước Tết Nguyên đán để dự phòng các tình huống phát sinh khi học sinh trở lại. Tuy nhiên việc xét nghiệm đồng loạt cho học sinh không thực hiện bắt buộc mà khuyến khích cha mẹ học sinh tự mua bộ xét nghiệm thử cho con tại nhà.

Tại một số trường khác, nhà trường cũng thông báo việc khuyến khích cha mẹ học sinh tự xét nghiệm cho con. Một số lớp tổ chức xét nghiệm 100% cho học sinh bằng tiền trích quỹ hoặc do tìm được nguồn tài trợ bộ xét nghiệm nhanh.

"Xét nghiệm được 100% lần đầu học sinh trở lại trường sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì yên tâm hơn. Vì học sinh Hà Nội theo gia đình di chuyển đi du lịch, tiếp xúc nhiều người trong dịp nghỉ Tết. Nếu sàng lọc được trước khi học sinh đến trường học trực tiếp sẽ bớt đi xáo trộn phải xử lý khi có F0" - một hiệu trưởng trường THCS tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết.

Không bắt buộc

Theo ông Phạm Xuân Tiến, phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, hiện không có quy định bắt buộc về việc xét nghiệm COVID-19 cho học sinh trước khi trở lại trường. Chủ yếu vẫn chỉ yêu cầu làm tốt công tác khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt cho học sinh trước khi đến trường. Học sinh trong thời gian ở trường hạn chế tập trung đông, thực hiện giãn cách, phân luồng trước và sau các giờ học và đeo khẩu trang...

Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cũng cho rằng cần chuẩn bị để có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 với các trường hợp học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Nhưng không nhất thiết phải xét nghiệm tất cả học sinh, đặc biệt là đối tượng dưới 12 tuổi.

Việc xét nghiệm COVID-19 cũng không nằm trong quy định bắt buộc tại các hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Bộ này chỉ yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo các nhà trường có giải pháp để đạt được đồng thuận cao nhất từ phụ huynh trong việc cho học sinh trở lại trường và kết hợp để áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho học sinh, trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

"Chỉ nên xét nghiệm ở vùng đỏ"

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 8-2, một đại diện Bộ Y tế cho rằng trong quy định mới sửa đổi hướng dẫn thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, Bộ Y tế đã hướng đến nguyên tắc quản lý chặt các vùng đỏ, không để lây lan ra các vùng xanh. "Như vậy nếu có các quy định để chống lây nhiễm thì chỉ nên áp dụng với vùng đỏ, còn các vùng xanh, vàng vì sao lại yêu cầu xét nghiệm?" - vị này nói.

Không bắt buộc xét nghiệm toàn bộ trẻ trước khi trở lại trường Không bắt buộc xét nghiệm toàn bộ trẻ trước khi trở lại trường

TTO - 'Cho học sinh đi học lại đồng nghĩa dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, sao còn bắt test nhanh, vừa gây áp lực tâm lý các con vừa tốn kém tiền bạc, thời gian', phụ huynh nêu ý kiến trước việc một số trường yêu cầu test nhanh học sinh.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên