20/08/2021 21:47 GMT+7

Truyền thông Đức: 'Chiến binh Taliban đi từng nhà săn lùng nhà báo'

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Khi săn lùng một nhà báo của kênh truyền hình Đức Deutsche Welle, các chiến binh Taliban đã bắn chết một người và làm một người thân khác của nhà báo này bị thương nặng. Nhà riêng của 3 phóng viên khác của Deutsche Welle cũng bị đột kích.

Truyền thông Đức: Chiến binh Taliban đi từng nhà săn lùng nhà báo - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ hướng dẫn một phụ nữ trong cuộc sơ tán tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, Afghanistan, ngày 18-8-2021. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ cung cấp cho Hãng tin REUTERS

Theo kênh Deutsche Welle (DW), các chiến binh Taliban đã đi từng nhà để tìm kiếm phóng viên nói trên, hiện đang làm việc tại Đức, không có mặt ở Afghanistan. Những người thân khác của phóng viên này đã may mắn chạy thoát thân.

Tổng giám đốc DW Peter Limbourg cho biết: "Việc Taliban giết người thân của một trong những biên tập viên của chúng tôi là bi kịch ngoài sức tưởng tượng. Nó cho thấy mối nguy hiểm mà tất cả các nhân viên của chúng tôi và gia đình họ ở Afghanistan trải qua".

Trong cuộc họp báo đầu tiên, ngày 17-8, sau khi chiếm được thủ đô Kabul, Taliban hứa sẽ cho phép tự do báo chí dù điều này bị cấm trong thời gian lực lượng này nắm quyền lần cuối từ năm 1996-2001.

Theo Hãng tin Reuters, một số nhà báo người Afghanistan cho biết họ bị đánh đập, nhà cửa bị đột nhập sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul hôm 15-8.

Người phát ngôn của lực lượng Taliban chưa lên tiếng về vụ việc mà kênh DW lên tiếng, nhưng một số phóng viên địa phương cho biết sự việc cần làm rõ thêm.

Trả lời phỏng vấn của DW, Khushal Asefi, phó chủ tịch điều hành của Đài phát thanh truyền hình tư nhân Ariana của Afghanistan, cho biết: "Họ (Taliban) đảm bảo với chúng tôi là chúng tôi được an toàn. Cho tới thời điểm này, họ vẫn xác nhận chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì, thậm chí các phóng viên nữ cũng có thể lên TV, làm chương trình".

Mặc dù vậy, ông Asefi cho biết cũng có thông tin là Taliban không cho các phóng viên nữ xuất hiện trên truyền hình, do đó điều gì sẽ xảy ra trong tương lai vẫn là một dấu hỏi. Taliban chưa làm rõ các quy định của họ với phụ nữ.

Liên quan đến việc sơ tán ở Kabul, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Đức sẽ sơ tán công dân của nước này và tối đa 10.000 người Afghanistan có thể bị Taliban đe dọa tính mạng càng sớm càng tốt.

Trong ngày 20-8, người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết có một công dân Đức bị trúng đạn khi đang trên đường đi ra sân bay Kabul. Rất may, người này không bị nguy hiểm đến tính mạng, đã được điều trị y tế và sẽ sớm được đưa khỏi Afghanistan.

Để sơ tán công dân, hai chiếc trực thăng của quân đội Đức đã được gửi đến Afghanistan để đón những người cần sơ tán trong phạm vi thủ đô Kabul.

Hai chiếc trực thăng này sẽ sẵn sàng sử dụng từ ngày mai, 21-8 và phối hợp cùng phía Mỹ thực hiện một số nhiệm vụ.

24 giờ chạm mặt Taliban của nữ nhà báo Ấn Độ 24 giờ chạm mặt Taliban của nữ nhà báo Ấn Độ

TTO - "Các phụ nữ Afghanistan nói với tôi Taliban đã bắt đầu tìm các nữ nhà báo địa phương. Tôi hỏi họ có làm vậy với nhà báo nữ nước ngoài không?", chị Sonia Sarkar nhớ lại thời gian căng thẳng tìm cách rời khỏi Afghanistan.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên