19/08/2023 18:23 GMT+7

Trường nghề ở TP.HCM tuyển sinh ra sao trong 3 năm qua?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM về tình hình đào tạo tại các trường nghề ở TP.HCM.

Số người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - trường nghề tại TP.HCM tính đến tháng 7-2023 - Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Số người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - trường nghề tại TP.HCM tính đến tháng 7-2023 - Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Số liệu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra trong buổi khảo sát với HĐND TP.HCM được cập nhật đến tháng 7-2023, cung cấp bức tranh mới nhất về dạy nghề và mạng lưới trường nghề tại TP.HCM.

Về tuyển sinh, trong 7 tháng đầu năm 2023, hệ thống giáo dục nghề nghiệp của TP.HCM tuyển được 370.914 người tham gia đào tạo ở các trình độ khác nhau. Trong đó, có 177.129 người tham gia trình độ cao đẳng, 126.131 người tham gia trình độ sơ cấp và 33.827 người tham gia trình độ nghề cơ bản.

Mặc dù còn 3 tháng cuối năm, con số 370.914 người học tính đến thời điểm hiện tại đã vượt qua số tuyển sinh của năm 2022 (337.423 người học). Con số này cũng cao hơn số tuyển sinh năm 2020 và năm 2021.

Giai đoạn 2020-2021 bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19 nên tỉ lệ tuyển sinh ở các trường nghề tại TP.HCM không đạt chỉ tiêu.

Cụ thể năm 2020, TP.HCM tuyển được 338.783 người học giáo dục nghề nghiệp, chiếm 73,49% kế hoạch năm. Còn năm 2021, hệ thống trường nghề tại TP.HCM tuyển được 223.643 người, đạt 60,28% kế hoạch năm.

Số lượng người học giáo dục nghề nghiệp tốt nghiệp qua các năm tại TP.HCM là 141.832 (năm 2020), 122.783 (năm 2021) và 320.716 (năm 2022).

Cũng theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến hết tháng 6-2023, số lao động đã qua đào tạo tại TP.HCM là hơn 4,38 triệu người trong tổng số khoảng 5 triệu lao động ở TP.HCM. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo là 86,08% (chỉ tiêu cho cả năm 2023 là 86,45%).

Phân bổ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - trường nghề tại TP.HCM tính đến tháng 7-2023 - Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Phân bổ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - trường nghề tại TP.HCM tính đến tháng 7-2023 - Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Về mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp - trường nghề, thống kê tính đến tháng 7-2023, TP.HCM có tổng cộng 376 cơ sở. So với cuối năm 2022, thành phố đã tăng thêm 9 cơ sở.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM được phân thành các loại trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, các doanh nghiệp chiếm số lượng nhiều nhất với 178 cơ sở, tiếp đến là trường cao đẳng với 62 cơ sở và trường trung cấp với 60 cơ sở.

Riêng về trường cao đẳng, trong tổng số 62 trường cao đẳng tại TP.HCM hiện tại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết có 30 trường công lập. Bao gồm 18 trường thuộc trung ương và 12 trường thuộc TP.HCM.

Mạng lưới trường cao đẳng tại TP.HCM tính đến tháng 7-2023 - Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Mạng lưới trường cao đẳng tại TP.HCM tính đến tháng 7-2023 - Đồ họa: TRỌNG NHÂN

Số trường cao đẳng tư thục tại TP.HCM là 32 trường.

So với năm 2022, TP.HCM tăng thêm 2 trường cao đẳng. Các trường cao đẳng mới thành lập là Trường cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn (nâng cấp từ Trường trung cấp Việt Khoa) và Trường cao đẳng Công nghệ và Du lịch (đặt tại địa điểm mới).

Còn với trường trung cấp, TP.HCM có 20 trường công lập và 40 trường tư thục. Trong số các trường công, có 6 trường trung ương và 14 trường thuộc TP.HCM.

Trường nghề TP.HCM gặp khó khi cạnh tranh với đại học

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kết quả tuyển sinh đào tạo ngắn hạn ở các trường nghề vẫn chiếm tỉ trọng cao trong tổng thể kết quả tuyển sinh ở nhiều năm gần đây phản ánh phần nào xu hướng chọn nghề của người học: muốn học nghề nhanh, sớm tham gia thị trường lao động.

Bên cạnh đó, quy chế tuyển sinh trình độ đại học có nhiều điều kiện thuận lợi cho học sinh khi đăng ký dự tuyển nên đã tạo ra sự khó khăn cho các trường trung cấp, trường cao đẳng khi bị động trong nguồn tuyển sinh hằng năm.

UBND TP.HCM kiến nghị giải quyết vướng mắc giáo dục nghề nghiệpUBND TP.HCM kiến nghị giải quyết vướng mắc giáo dục nghề nghiệp

UBND TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên