Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Trung Quốc yêu cầu Mỹ 'sửa chữa sai lầm' việc trừng phạt 24 công ty xây đảo nhân tạo ở Biển Đông
TTO - Sau khi Mỹ thông báo trừng phạt 24 công ty Trung Quốc và các cá nhân liên quan vì tham gia xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Mỹ sửa chữa sai lầm và dọa sẽ đáp trả.

Sự căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng tăng nhiệt, mở ra ở nhiều lĩnh vực - Ảnh: DNA
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 27-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng việc Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là vô lý.
Ông Triệu lập luận một cách vô căn cứ rằng những hoạt động xây dựng này "đang diễn ra trên lãnh thổ của Trung Quốc" và "hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền, không liên quan gì tới quân sự hóa".
"Việc các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng là hợp lý và hợp pháp. Còn việc Mỹ áp trừng phạt phi pháp lên các công ty này thì 'một chút đạo lý cũng không có'" - tờ Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời ông Triệu Lập Kiên ngày 27-8.
Ông Triệu nói rằng động thái của Mỹ "vi phạm luật quốc tế, theo lôgíc ngang ngược và chính trị cường quyền".
Ông Triệu nói Trung Quốc thúc giục Mỹ "sửa chữa sai lầm" và dọa sẽ "áp dụng các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc".
Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ ngày 26-8 thông báo liệt vào danh sách đen 24 công ty Trung Quốc và những cá nhân liên quan vì "vai trò của họ trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án ở Biển Đông".
Trong số này có Tập đoàn Kiến thiết giao thông Trung Quốc (CCCC), "gã khổng lồ" quen mặt trong các dự án hạ tầng ở Đông Nam Á. Washington nói rằng CCCC và các công ty con đi đầu trong hoạt động bồi đắp và quân sự hóa trái phép các thực thể nhân tạo ở Biển Đông.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết kể từ năm 2013, Trung Quốc đã nạo vét và bồi đắp hơn 1.200ha đất trên nhiều thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông, đồng thời lắp đặt các hệ thống phòng không và tên lửa chống hạm ở đây.
"Nước Mỹ, các nước láng giềng của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế đã quở trách các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và lên án việc xây dựng các đảo nhân tạo" - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói.
Đài Loan cảnh báo nguy cơ "xung đột tình cờ" trong khu vực
Cũng trong ngày 27-8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cảnh báo nguy cơ xảy ra "xung đột tình cờ" đang tăng lên do tình hình căng thẳng ở Biển Đông và quanh eo biển Đài Loan, đồng thời kêu gọi các bên duy trì liên lạc để giảm nguy cơ tính toán sai lầm.
Bà Thái nói rằng cộng đồng thế giới đang theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, tình hình hình ở eo biển Đài Loan và Hong Kong.
-
TTO - 47 người Hong Kong, trong đó có nhiều nhà hoạt động đòi dân chủ, đã bị bắt và truy tố cùng một tội danh âm mưu lật đổ nhà nước theo Luật đảm bảo an ninh CHND Trung Hoa tại Hong Kong, gọi tắt là Luật an ninh Hong Kong.
-
TTO - Một người đi xét nghiệm ngẫu nhiên theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng việc làm và được Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đang họp khẩn.
-
TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
-
TTO - Nhóm 4 du khách từ TP.HCM ra Mũi Né, thành phố Phan Thiết du lịch. Sau khi lấy phòng khách sạn, cả nhóm xuống biển tắm thì không may bị sóng cuốn.
-
TTO - Quân đội Myanmar sa thải đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun với lý do 'phản bội đất nước' sau phát biểu mới đây của ông. Nhưng liệu họ có quyền sa thải người được chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi ủy nhiệm?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận