
Bộ tư lệnh Chiến khu đông của Trung Quốc công bố hình ảnh cuộc tập trận quanh Đài Loan ngày 29-12 - Ảnh: REUTERS
Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 29-12 của Trung Quốc được đánh giá là động thái vừa răn đe vừa mang tính thăm dò.
Kịch bản phong tỏa Đài Loan
Trong cuộc tập trận lần này, Trung Quốc triển khai đồng thời lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa, tổ chức diễn tập bao trùm nhiều hướng quanh đảo Đài Loan, từ phía bắc, tây nam đến đông và đông nam.
Cụ thể, Bộ tư lệnh Chiến khu đông của Trung Quốc cho biết đã tập trung lực lượng ở phía bắc và tây nam eo biển Đài Loan và tiến hành bắn đạn thật cũng như các cuộc tấn công giả định vào các mục tiêu trên bộ và trên biển.
Cuộc tập trận vào ngày mai, 30-12, bao gồm diễn tập phong tỏa các cảng chính và bao vây Đài Loan, với 5 khu vực xung quanh hòn đảo sẽ bị hạn chế hoạt động hàng hải và hàng không.
Các lực lượng được triển khai bao gồm tàu khu trục, tàu hộ vệ, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa, để thử nghiệm "khả năng phối hợp trên biển và trên không cũng như khả năng săn lùng và vô hiệu hóa mục tiêu chính xác", bao gồm cả các cuộc tấn công vào tàu ngầm và các mục tiêu trên biển khác.
"Các tàu chiến và máy bay sẽ tiếp cận đảo Đài Loan ở cự ly gần từ nhiều hướng khác nhau để kiểm tra khả năng của quân đội trong việc thực hiện các thao tác nhanh, hình thành thế trận toàn diện và thực hiện phong tỏa và kiểm soát có hệ thống", lực lượng này tuyên bố.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin tập trận sẽ tập trung vào việc phong tỏa cảng nước sâu Cơ Long quan trọng ở phía bắc Đài Loan và cảng Cao Hùng ở phía nam và là cảng lớn nhất của hòn đảo.
Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan nói rằng hàng chục tàu và máy bay quân sự Trung Quốc đang hoạt động xung quanh đảo, một số trong đó đang "cố tình tiến sát" vùng tiếp giáp của Đài Loan.

Hình ảnh so sánh các khu vực tập trận mới nhất với các cuộc tập trận trước đó của Trung Quốc - Ảnh: CNA
Thông điệp đa tầng
Đến nay vẫn chưa rõ hết quy mô của cuộc tập trận, nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng các khu vực tập trận lần này lớn hơn và một số khu vực nằm gần đảo chính Đài Loan hơn so với thường lệ.
Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc công khai tuyên bố họ đang tập trận răn đe sự can thiệp của quốc tế. Một điểm bất thường khác là một số máy bay quân sự của Trung Quốc vẫn hiển thị trên màn hình radar.
"Đó là tín hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc đang xây dựng khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực và công khai tuyên bố điều đó", ông William Yang, nhà phân tích cấp cao về Đông Bắc Á của Tổ chức International Crisis Group, nhận định trên tờ Guardian.
Reuters cũng dẫn lời các nhà phân tích cho rằng hoạt động diễn tập của Trung Quốc "ngày càng làm mờ ranh giới giữa các bài tập quân sự thông thường và những bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công thực tế", một chiến lược có thể khiến Mỹ và các đồng minh không kịp trở tay.
Về mặt tuyên bố chính thức, Bắc Kinh khẳng định cuộc tập trận nhằm "cảnh báo nghiêm khắc các thế lực đòi Đài Loan độc lập và sự can thiệp từ bên ngoài".
Tuy nhiên, các quan chức an ninh Đài Loan đã cảnh báo về khả năng Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn kể từ khi nổ ra căng thẳng với Nhật Bản xuất phát từ tuyên bố của Thủ tướng Takaichi Sanae rằng một cuộc tấn công trong tương lai của Trung Quốc vào Đài Loan có thể khiến Tokyo đưa ra phản ứng quân sự.
Cuộc tập trận diễn ra chỉ ít tuần sau khi Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay, trị giá hơn 11 tỉ USD, cho Đài Loan. Đây cũng là cuộc tập trận lớn thứ hai trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Bắc Kinh có thể sẽ xem xét phản ứng từ phía Mỹ (đối với các cuộc tập trận này) và cẩn thận xác định cách thức lập kế hoạch và triển khai hoạt động quân sự của quân đội", ông Yang phân tích.

Một chiếc máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Đài Loan cất cánh tại căn cứ ở Tân Trúc ngày 29-12 sau khi hòn đảo tuyên bố sẽ phản ứng cuộc tập trận của Trung Quốc - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận