19/12/2025 17:11 GMT+7

Trung Quốc đe dọa có ‘biện pháp mạnh’ trước gói vũ khí lớn kỷ lục Mỹ bán cho Đài Loan

Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường huấn luyện quân sự và “áp dụng các biện pháp mạnh mẽ” để bảo vệ chủ quyền, sau khi Mỹ lên kế hoạch bán gói vũ khí lớn kỷ lục cho Đài Loan.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Trung Quốc phẫn nộ, đe dọa tăng cường quân sự và áp "biện pháp mạnh" trước động thái Mỹ bán gói vũ khí lớn kỷ lục cho Đài Loan - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường huấn luyện quân đội và “áp dụng các biện pháp mạnh mẽ” để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Tuyên bố nhằm đáp trả kế hoạch bán gói vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD của Mỹ cho Đài Loan - gói lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã gửi “phản đối nghiêm khắc” tới Washington, yêu cầu Mỹ lập tức chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan và tuân thủ cam kết không ủng hộ “các thế lực đòi độc lập Đài Loan”.

“Các thế lực ly khai 'Đài Loan độc lập', bất chấp sự an toàn và phúc lợi của đồng bào Đài Loan, đã sử dụng tiền mồ hôi nước mắt của người dân để làm giàu cho các nhà buôn vũ khí Mỹ, hòng ‘tìm kiếm sự độc lập bằng cách dựa vào sức mạnh quân sự’”, bộ này tuyên bố cứng rắn.

Đồng thời Bắc Kinh khẳng định việc Mỹ liên tục “nuốt lời”, dung túng và ủng hộ xu hướng đòi độc lập của Đài Loan “sớm muộn cũng sẽ tự chuốc lấy hậu quả”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh Quân Giải phóng nhân dân sẽ tiếp tục nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết ngăn chặn xu hướng ly khai và sự can thiệp từ bên ngoài.

Tuy nhiên, hiện Bắc Kinh chưa nêu rõ các bước đi cụ thể.

Theo Reuters, Mỹ hiện có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc, nhưng duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho hòn đảo. Theo luật, Washington có nghĩa vụ hỗ trợ Đài Loan tự vệ, nhưng các thương vụ này luôn là điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Gói vũ khí mới nhất trị giá 11,1 tỉ USD bao gồm hệ thống pháo phản lực HIMARS do Lockheed Martin sản xuất, loại vũ khí đã được Ukraine sử dụng rộng rãi trong xung đột với Nga.

Về phía Đài Loan, chính quyền - được bầu cử dân chủ - bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định chỉ người dân trên đảo mới có quyền quyết định tương lai.

Trung Quốc trước đó cũng từ chối các đề nghị đối thoại của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức, và gọi ông là “kẻ ly khai”, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo.

Trung Quốc đe dọa ‘biện pháp mạnh’ trước gói vũ khí lớn kỷ lục Mỹ bán cho Đài Loan - Ảnh 3.Mỹ, Nhật 'quan ngại sâu sắc' sau vụ Trung Quốc chĩa radar vào máy bay Nhật gần Đài Loan

Ngày 12-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc điện đàm về tình hình an ninh khu vực sau vụ máy bay Trung Quốc chĩa radar vào chiến đấu cơ Nhật gần Đài Loan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất