
Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới tại sân bay quốc tế Palm Beach ở Florida hôm 2-5 - Ảnh: AP
Tuần trước, Mỹ đã áp thuế mới lên 60 đối tác thương mại ở mức 10% và 12,5%, với cáo buộc các nền kinh tế này không kiểm soát hiệu quả hàng nhập khẩu được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
Ngày 27-7, Trung Quốc - quốc gia bị Mỹ áp thuế mức 12,5% - đã lên tiếng phản đối động thái của Washington.
Cụ thể, theo Hãng tin Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Washington từ lâu đã lợi dụng vấn đề lao động cưỡng bức, cho rằng các mức thuế mới là hành động đơn phương và mang tính bảo hộ.
"Bằng việc một lần nữa khởi động cuộc điều tra theo Điều 301 và áp thuế đơn phương với lý do lao động cưỡng bức, Mỹ đã có hành động đơn phương và bảo hộ điển hình. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này", Bộ Thương mại Trung Quốc nêu trong tuyên bố.
Dù vậy, Bắc Kinh cũng phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Mỹ trên cơ sở "tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi" để giải quyết các quan ngại.
"Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối lao động cưỡng bức, đồng thời đã thiết lập hệ thống luật pháp và quy định toàn diện về lao động, nhằm kiên quyết ngăn chặn và chống lại các hành vi lao động cưỡng bức", phía Bắc Kinh khẳng định.
Ngược lại, Trung Quốc tố Mỹ không những không phê chuẩn Công ước Chống lao động cưỡng bức năm 1930 mà còn từ lâu đã thao túng vấn đề này.
Trong các cuộc đàm phán thương mại, Mỹ đã cam kết mức thuế thay thế áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ không vượt quá 20%. Do đó Bắc Kinh lưu ý mức thuế mới 12,5% vẫn nằm trong giới hạn.
"Trung Quốc hối thúc Mỹ sửa chữa các hành động sai lầm và hủy bỏ hoàn toàn các biện pháp thuế quan đơn phương liên quan", Trung Quốc nhấn mạnh, đồng thời khẳng định sẽ bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết sau khi đánh giá thêm các động thái tiếp theo của Mỹ.
"Hy vọng Mỹ sẽ cùng Trung Quốc duy trì và thực hiện đồng thuận đã đạt được trong các cuộc tham vấn thương mại, từng bước rút ngắn danh sách các vấn đề tồn tại và mở rộng danh sách các lĩnh vực hợp tác", Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi.
Các mức thuế mới của Mỹ có nguy cơ làm suy yếu thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được năm ngoái, nhất là trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị cho khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Mỹ vào tháng 9 tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận