04/05/2018 21:25 GMT+7

Trung Quốc đòi Mỹ bỏ vụ điều tra tài sản trí tuệ

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Trung Quốc đã có một số biện pháp cụ thể nhằm giải quyết căng thẳng trong quan hệ thương mại với Mỹ, nhưng yêu cầu hủy cuộc điều tra “Điều khoản 301” về đánh cắp tài sản trí tuệ.

Trung Quốc đòi Mỹ bỏ vụ điều tra tài sản trí tuệ - Ảnh 1.

Công nhân Trung Quốc tại một nhà máy sản xuất ống thép ở tỉnh Hà Bắc - Ảnh: Reuters

Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu cuộc đàm phán thương mại kéo dài hai ngày từ ngày 4-5.

Cuộc đàm phán này nhằm giải quyết căng thẳng được cho có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại giữa hai bên. 

Trước đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều tuyên bố áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu, một động thái được ngầm hiểu là "tuyên chiến" với các sản phẩm của đối phương.

Reuters dẫn lời hai nguồn thạo tin và một bản sao tài liệu cho thấy phía Trung Quốc chấp nhận một số nhượng bộ trước, song vẫn không thống nhất với Mỹ về các cáo buộc đánh cắp tài sản trí tuệ.

Trong ngày làm việc đầu tiên, phía Trung Quốc đã đề nghị mua nhiều hàng Mỹ hơn, đồng thời hạ thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm, trong đó có xe hơi.

Bắc Kinh yêu cầu Washington xem xét lại về việc đánh giá công bằng đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc, cũng như ngừng ban hành những quy chuẩn siết chặt lên đầu tư.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ hủy bỏ vụ điều tra "Điều khoản 301" về việc đánh cắp tài sản trí tuệ, cũng như không áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu. 

Việc áp thuế này được hiểu là một phần trong các cáo buộc đánh cắp chất xám mà Mỹ nhằm vào Trung Quốc.

Lâu nay, Mỹ và các nước châu Âu vẫn khẳng định Trung Quốc đã gây khó dễ cho công ty nước ngoài, và có những điều luật buộc công ty nước ngoài phải chuyển giao công nghệ khi làm ăn ở Trung Quốc.

Ngược lại, phía Trung Quốc cũng điều tra bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, đơn cử như mặt hàng hạt cao lương. 

Cũng theo tin từ Reuters, Trung Quốc nói với Mỹ rằng Bắc Kinh đang chủ động lắng nghe thông tin từ các công ty Mỹ về cuộc điều tra trên.

Trước đó trong ngày 4-5, Tân Hoa xã cho biết Trung Quốc và Mỹ đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước, nhấn mạnh cam kết giải quyết khác biệt thông qua đối thoại.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên