13/03/2022 13:09 GMT+7

Trung Quốc ghi nhận 3.400 ca COVID-19, phong tỏa nhiều thành phố

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc báo cáo gần 3.400 ca COVID-19 ngày 13-3, tăng gấp đôi so với ngày trước đó và cao nhất trong 2 năm qua.

Trung Quốc ghi nhận 3.400 ca COVID-19, phong tỏa nhiều thành phố - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng xét nghiệm COVID-19 tại Cát Lâm ngày 12-3 - Ảnh: AFP

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ NHC cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 1.807 ca lây nhiễm cộng đồng trong ngày 13-3. Ngoài ra, có hơn 1.400 ca không triệu chứng được phát hiện cùng ngày. Trước đó, nước này ghi nhận tổng cộng hơn 1.500 ca trong ngày 12-3.

Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày 13-3 có 1.412 ca ở tỉnh Cát Lâm, 175 ca ở tỉnh Sơn Đông, 62 ca ở Quảng Đông, 39 ca ở Thiểm Tây, 33 ca ở Hà Bắc, 23 ca ở Giang Tô và 17 ca ở Thiên Tân. Số ca còn lại được ghi nhận ở 12 khu vực cấp tỉnh của nước này.

Theo Hãng tin AFP, số ca mắc mới tăng mạnh ở Trung Quốc thời gian qua đã buộc chính quyền nước này phải đóng cửa trường học ở Thượng Hải, và áp lệnh phong tỏa ở một vài thành phố ở miền Đông Bắc. Gần 19 tỉnh của Trung Quốc đang đối phó với các ổ dịch do biến thể Omicron và Delta.

Chính quyền thành phố Cát Lâm thuộc tỉnh Cát Lâm (đông bắc Trung Quốc) phải phong tỏa một phần, trong khi hàng trăm vùng lân cận thành phố này đã bị phong tỏa. 

Theo NHC, thành phố Cát Lâm đã ghi nhận hơn 500 ca nhiễm biến thể Omicron ngày 13-3 và đã thực hiện 6 đợt xét nghiệm đại trà.

"Cơ chế phản ứng khẩn cấp ở một số khu vực không đủ mạnh, không có hiểu biết đầy đủ về các đặc điểm của biến thể Omicron... và đưa ra phán đoán không chính xác", một quan chức tỉnh Cát Lâm thừa nhận tại một cuộc họp báo của chính phủ.

Trung Quốc ghi nhận kỷ lục 3.400 ca COVID-19, phong tỏa một phần thành phố Cát Lâm  - Ảnh 2.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, ngày 12-3 - Ảnh: REUTERS

Trước đó, thành phố Trường Xuân với hơn 9 triệu dân cũng ở tỉnh Cát Lâm đã ban bố lệnh phong tỏa từ ngày 11-3 để khống chế dịch.

Theo quy định chống dịch mới, một người chỉ được phép ra khỏi nhà 2 ngày/lần để mua nhu yếu phẩm. Chính quyền thành phố cũng cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm đại trà.

Các thành phố nhỏ hơn của tỉnh Cát Lâm là Tử Bình và Du Thụ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa lần lượt vào ngày 10 và 11-3.

Theo truyền thông Trung Quốc, thị trưởng thành phố Cát Lâm và lãnh đạo Ủy ban Y tế Trường Xuân đã bị cho thôi chức vụ vào ngày 12-3.

Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cao nhất 2 năm qua: một ngày 1.500 ca Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cao nhất 2 năm qua: một ngày 1.500 ca

TTO - Ngày 12-3, Trung Quốc báo cáo đã ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm mới trong ngày trước đó, giữa bối cảnh biến thể Omicron khiến nhiều thành phố trên khắp nước này siết chặt hơn nữa các biện pháp chống dịch.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên