25/02/2021 10:55 GMT+7

Trung Quốc chặn hơn 23.000 lít rượu vang Úc tại cảng

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Giữa bối cảnh Trung Quốc hạn chế nhập một số hàng hóa Úc, mới nhất là không thông quan hơn 23.000 lít rượu vang, Bộ Thương mại nước này muốn Canberra có các hành động giúp tăng cường 'tin tưởng lẫn nhau'.

Trung Quốc chặn hơn 23.000 lít rượu vang Úc tại cảng - Ảnh 1.

Nhiều lô rượu vang từ Penfolds và Badger's Brook Estate đã bị chặn tại cảng Trung Quốc vì vấn đề nhãn mác - Ảnh: The Sydney Morning Herald

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 25-2 dẫn dữ liệu mới nhất của hải quan Trung Quốc cho biết hơn 3.000 lít rượu vang từ Công ty Penfolds và gần 20.000 lít rượu vang từ nhà sản xuất Badger's Brook Estate của Úc đã bị chặn lại tại các cảng Trung Quốc tháng trước.

Khoảng 675 lít rượu vang đỏ Penfolds Bin 128 và 2.700 lít rượu vang Penfolds Bin 28 đã bị hải quan Thâm Quyến chặn lại vì vấn đề nhãn mác. Tại Trùng Khánh, nhiều loại rượu vang đỏ và trắng trong 7 lô với tổng gần 20.000 lít cũng không được thông quan vì vấn đề tương tự.

Cơ quan hải quan Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về bản chất của vấn đề nhãn mác khiến hàng hóa Úc bị ùn ứ như vậy.

Trung Quốc đã hạn chế một cách không chính thức vài mặt hàng nhập khẩu của Úc gồm rượu vang, lúa mạch và than đá hồi tháng 11 năm ngoái, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi. Năm ngoái Úc kêu gọi điều tra độc lập nguồn gốc đại dịch COVID-19 khiến Trung Quốc nổi giận.

Cuối năm ngoái, Trung Quốc đã áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với rượu vang Úc lên tới 212,1%, cũng như thuế chống trợ cấp từ 6,3-6,4%. Đây là một phần trong cuộc điều tra chống bán phá giá mà Trung Quốc bắt đầu vào tháng 8-2020 đối với rượu vang Úc được bán ở Trung Quốc.

Giá trị xuất khẩu rượu vang từ Úc sang Trung Quốc đạt 58 triệu đôla Úc (45,8 triệu USD) vào tháng 11-2020, giảm mạnh so với con số 135 triệu đôla Úc vào cùng kỳ năm trước đó. Số công ty Úc xuất khẩu rượu vang sang Trung Quốc giảm từ 832 (trước khi các đòn thuế chống phá giá được áp dụng) xuống còn 48 trong tháng cuối cùng của năm 2020.

Ngày 24-2, một quan chức cấp cao Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng quan hệ thương mại hai chiều Trung - Úc (trị giá khoảng 240 tỉ đôla Úc) xứng đáng "được cả hai bên coi trọng". Báo SCMP đánh giá vị này cho thấy quan tâm đến việc khôi phục mối quan hệ hai bên.

9.000 lít bia, 8.000kg thịt bò Úc bị chặn ở cảng Trung Quốc 9.000 lít bia, 8.000kg thịt bò Úc bị chặn ở cảng Trung Quốc

TTO - "Giờ đây chỉ còn lại sự khoan dung ít ỏi bên trong 'ngân hàng thiện chí' của Trung Quốc đối với Úc", một chuyên gia Úc nhận định trong bối cảnh nhiều hàng xuất khẩu của Úc từ bia tới thịt bò gặp khó khăn tại cảng Trung Quốc.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên