Tag: hải quân Trung Quốc

Tham vọng tàu sân bay của Trung Quốc

TTCT - Đầu tiên năm 2024, báo chí thế giới liên tục đưa tin về tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, chiếc Phúc Kiến, một cột mốc trọng đại mới của hải quân nước này trong tham vọng vươn xa.

Giải pháp nào để xoay chuyển tình hình Biển Đông?

Biển Đông luôn "dậy sóng", không chỉ bởi những tranh chấp chủ quyền giữa các bên, mà còn bởi sự tận diệt của con người, cùng với tác động của biến đổi khí hậu đang làm suy thoái nghiêm trọng môi trường biển nơi đây.

Trung Quốc tuyên bố xua đuổi pháo hạm Philippines khỏi bãi cạn Scarborough

Hải cảnh Trung Quốc tuyên bố họ đã xua đuổi một pháo hạm của hải quân Philippines hôm nay (10-10), sau khi tàu này di chuyển vào vùng biển quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Tàu sân bay Trung Quốc sắp thử nghiệm trên biển

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc đã sẵn sàng để thử nghiệm trên biển, dự kiến gia nhập hải quân Trung Quốc vào năm 2025.

Các hàng không mẫu hạm trở lại Thái Bình Dương

TTCT - Trước và trong Thế chiến II, hàng không mẫu hạm là lực lượng tấn kích của cả hai bên lâm chiến chính trên Thái Bình Dương. 90 năm sau, hàng không mẫu hạm bắt đầu trở lại, lần này với nhiều bên hơn.

Đọc báo cùng bạn 24-5: Nhà ở xã hội cần cơ chế mới

Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Cuối năm 2024 phải xây xong cầu Rạch Đỉa; Kiểm tra tốc độ trên cao tốc từ Dầu Giây đến Vĩnh Hảo; Tàu huấn luyện hải quân Trung Quốc thăm Đà Nẵng; Thu hồi cả triệu mét vuông đất do lãng phí...

Tàu huấn luyện của hải quân Trung Quốc thăm Đà Nẵng

Ngày 23-5, tàu huấn luyện Thích Kế Quang (số hiệu 83) của hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến TP Đà Nẵng.

Trung Quốc tuyển phi công hàng không mẫu hạm từ các trường cấp 3

Hải quân Trung Quốc tuyển dụng các nam sinh từ 16-19 tuổi tại các trường trung học cho chương trình đào tạo phi công hàng không mẫu hạm khi nhu cầu ngày càng tăng.

Gạc Ma - 35 năm vòng tròn bất tử - Kỳ 1: Về nơi có 7 liệt sĩ Gạc Ma

35 năm trước, ngày 14-3-1988 lịch sử, 64 người con nước Việt đã loang máu đỏ ở Gạc Ma. Các anh bất khuất hy sinh cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Có phải Trung Quốc sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới?

Trung Quốc sở hữu hạm đội với 340 tàu chiến và 13 nhà máy đóng tàu, so với chỉ 280 chiến hạm và 7 nhà máy của Mỹ.