23/02/2026 14:05 GMT+7

Ảnh vệ tinh hé lộ tàu ngầm hạt nhân tàng hình mới của Trung Quốc: Êm hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn

Thế hệ tàu ngầm tấn công nguyên tử mới của Trung Quốc sở hữu khả năng tàng hình âm thanh và năng lực tác chiến vượt trội, thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ.

tàu ngầm - Ảnh 1.

Hải quân Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng hạm đội tàu ngầm trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang dưới nước ngày càng tăng trong khu vực - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo báo South China Morning Post ngày 23-2, Trung Quốc đã hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới Type 095 đầu tiên, dựa trên phân tích ảnh vệ tinh của các chuyên gia quốc phòng.

Động thái này được xem là bước tiến đáng kể trong nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến dưới biển của Bắc Kinh, nhằm thách thức ưu thế về công nghệ và năng lực sản xuất của Hải quân Mỹ.

Theo các chuyên trang Janes và Naval News, ảnh chụp từ ngày 9 đến 12-2 cho thấy con tàu đang hoàn thiện tại xưởng đóng tàu Bột Hải ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh.

Giới phân tích nhận định thiết kế mới tập trung vào khả năng tàng hình và hỏa lực.

Điểm đáng chú ý là hệ thống bánh lái đuôi hình chữ X lần đầu xuất hiện trên tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc, giúp tăng độ cơ động.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy khả năng Trung Quốc chuyển từ cánh lái gắn trên tháp chỉ huy sang bố trí trên thân tàu, giúp giảm lực cản và tiếng ồn khi chạy tốc độ cao, dù chi tiết này chưa được xác nhận đầy đủ.

Dù có chiều dài tương đương Type 093 (khoảng 110m), Type 095 rộng hơn, ước tính 12-13m, nâng lượng giãn nước lên trên 9.000 tấn.

Các chuyên gia cho rằng thiết kế thân đơn mới giúp tối ưu không gian, giảm trọng lượng và cải thiện khả năng cách âm.

Những cải tiến này đưa Type 095 tiệm cận tàu ngầm hạt nhân thế hệ ba của Mỹ và Nga, như lớp Virginia của Hải quân Mỹ.

Mục tiêu của Bắc Kinh là biến đội tàu ngầm vốn bị coi là ồn ào trước đây thành một lực lượng tiệm cận các tiêu chuẩn phương Tây.

Về vũ trang, Type 095 được dự đoán sẽ mang theo các tên lửa siêu thanh mới nhất của Trung Quốc, bao gồm cả dòng YJ-19.

Trong bối cảnh cạnh tranh dưới biển gia tăng, Hải quân Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng hạm đội.

Úc tăng cường năng lực tàu ngầm hạt nhân thông qua liên minh AUKUS với Mỹ và Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng xem xét các bước đi tương tự.

Dù Hải quân Mỹ vẫn là lực lượng vận hành tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới với hơn 50 tàu đang hoạt động, ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đang tăng tốc sản xuất.

Từ năm 2022, riêng cơ sở Bột Hải được cho là đã hạ thủy tám thân tàu Type 093B.

Trung Quốc lần đầu lộ diện tàu ngầm hạt nhân Type 095 qua ảnh vệ tinh mới - Ảnh 3.Mỹ mở đường cho Úc sở hữu 3 tàu ngầm hạt nhân 'khó nghe, khó thấy' bậc nhất thế giới

Lầu Năm Góc thông báo hoàn tất rà soát và chính thức ủng hộ Hiệp ước AUKUS, mở đường cho Úc tiến gần hơn tới kế hoạch sở hữu tàu ngầm hạt nhân trước năm 2040.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất