Trung Đông tối 15-5: Ông Trump nói ông Tập không muốn Iran có bom hạt nhân; Diễn biến mới ở Hormuz

Rộ tin Iran đang cho phép thêm nhiều tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz; UAE đẩy nhanh dự án đường ống dẫn dầu để 'né' eo biển Hormuz... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông tối 15-5.

Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đi dạo cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu Trung Nam Hải ở Bắc Kinh ngày 15-5. Nhà lãnh đạo Mỹ đang trên máy bay về nước - Ảnh: AFP

Ông Trump: Ông Tập kiên quyết Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân

Ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lập trường rõ ràng rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, theo Hãng tin AFP.

"Ông ấy kiên quyết rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân và muốn họ mở lại eo biển Hormuz" - Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, sau khi ông kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Hiện phía Trung Quốc chưa lên tiếng khẳng định liệu ông Tập đã nói như vậy hay không.

Tổng thống Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông đối với Iran đang cạn dần, và ông đã đồng ý với ông Tập trong các cuộc trao đổi rằng Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và phải mở lại eo biển Hormuz.

Ông cũng nói rằng ông đồng ý để Iran tạm dừng chương trình hạt nhân trong 20 năm, nhưng nhấn mạnh rằng phải có một cam kết "thực sự" từ phía Tehran.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm ông đã thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc mua dầu mỏ của Iran trong chuyến thăm Bắc Kinh và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Rộ tin Iran đang cho phép thêm nhiều tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Ngày 15-5, truyền hình nhà nước Iran tường thuật lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang cho phép thêm nhiều tàu hơn đi qua eo biển Hormuz, theo Hãng tin AFP.

"Giờ đây nhiều tàu hơn có thể băng qua eo biển Hormuz, có sự phối hợp với lực lượng hải quân thuộc IRGC. Điều này cho thấy nhiều quốc gia đã chấp nhận các quy trình pháp lý mới mà Iran và lực lượng hải quân thuộc IRGC đã thiết lập trong khu vực này và tại eo biển Hormuz" - phóng viên truyền hình nhà nước Iran tường thuật từ thành phố cảng Bandar Abbas ở phía nam nước này.

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi truyền hình nhà nước Iran tường thuật hơn 30 tàu đã được IRGC cho phép đi qua tuyến đường thương mại quan trọng này.

Iran nói "không tin" Mỹ, chỉ quan tâm đàm phán nếu Washington nghiêm túc

Ngày 15-5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran "không tin" Mỹ và chỉ quan tâm đến việc đàm phán với Mỹ nếu Washington thực sự nghiêm túc, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột vẫn đang bị đình trệ.

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trước báo chí tại New Delhi, ông Araghchi nói rằng tất cả các tàu thuyền đều có thể đi qua eo biển Hormuz, ngoại trừ những tàu của những nước đang có xung đột với Tehran, đồng thời cho biết thêm các tàu muốn đi qua nên phối hợp với hải quân Iran.

Ông nhận định tình hình xung quanh eo biển này "rất phức tạp".

Washington và Tehran đã tuyên bố ngừng bắn vào tháng trước, nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các cuộc đàm phán - do Pakistan làm trung gian - đã tạm ngưng kể từ khi Iran và Mỹ bác bỏ đề xuất mới nhất của nhau vào tuần trước.

UAE đẩy nhanh dự án đường ống dẫn dầu để "né" eo biển Hormuz

Ngày 15-5, Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi thông báo Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sẽ tăng tốc xây dựng một đường ống dẫn dầu mới, nhằm tăng gấp đôi năng lực xuất khẩu qua Tiểu vương Fujairah vào năm 2027, giúp mở rộng đáng kể khả năng tránh đi qua eo biển Hormuz.

Họ cho biết Đường ống Tây - Đông đang được xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2027.

Những tuần qua, tình trạng gần như đóng cửa tại eo biển Hormuz đã làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. 

Israel tấn công Lebanon trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Mỹ bước sang ngày thứ hai

Israel đã tiến hành các cuộc tấn công mới ở miền nam Lebanon mà nước này cho là nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah vào ngày 15-5, chỉ vài giờ trước khi các phái viên của hai nước dự kiến gặp nhau trong ngày đàm phán hòa bình thứ hai tại Washington.

"Lực lượng Phòng vệ Israel đã bắt đầu tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực Tyre ở miền nam Lebanon" - quân đội Israel cho biết.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon đã có hiệu lực từ ngày 17-4, nhưng vẫn không giúp chấm dứt giao tranh, với hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc tấn công kể từ đó và cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Mỹ mô tả ngày đàm phán đầu tiên tại Washington vào hôm 14-5 là tích cực, và hai bên dự kiến nối lại đàm phán vào ngày 15-5, nhưng cả Lebanon và Israel đều chưa đưa ra bình luận trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Chứng khoán lao dốc, giá dầu tăng

Theo Hãng tin AFP, các thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc và giá dầu tăng vào ngày 15-5, khi các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Trung Quốc không đạt được tiến triển về việc mở lại eo biển Hormuz tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài, có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

Giá dầu thế giới tăng khoảng 2%, trong đó giá dầu Brent tăng 1,8% lên 107,67 USD/thùng, còn giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,3% lên 103,5 USD/thùng.

Trung Đông tối 15-5: Ông Trump nói ông Tập không muốn Iran có bom hạt nhân; Diễn biến mới ở Hormuz - Ảnh 3.Iran nói 'không tin Mỹ', hoan nghênh Trung Quốc giúp đỡ

Iran tuyên bố "không tin tưởng" Mỹ và chỉ tiếp tục đàm phán nếu Washington nghiêm túc, đồng thời hoan nghênh Trung Quốc hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất