27/04/2026 17:35 GMT+7

Trung Đông chiều 27-4: Ngoại trưởng Iran phát biểu tại Nga; Iran tạm cấm xuất khẩu thép

Triển vọng đàm phán hòa bình tại Trung Đông vẫn chưa sáng sủa hơn khi cả Mỹ, Iran, Israel và Hezbollah đều phát đi thông điệp cứng rắn.

Trung Đông chiều 27-4: Ngoại trưởng Iran phát biểu tại Nga; Iran tạm cấm xuất khẩu thép - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hạ cánh xuống St. Petersburg (Nga) ngày 27-4 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Iran phát biểu tại Nga

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đặt chân tới St. Petersburg (Nga) trong khuôn khổ nỗ lực "ngoại giao con thoi", thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao có thể kết thúc cuộc chiến tại Trung Đông.

Phát biểu ngay sau khi đến Nga, ông Araghchi đã khẳng định chính Washington là bên chịu trách nhiệm về thất bại của vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran.

Ngoại trưởng Iran chia sẻ: "Cách tiếp cận của Mỹ khiến vòng đàm phán trước, dù đã có tiến bộ, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu vì những đòi hỏi quá đáng".

Theo Hãng tin Fars, Iran khẳng định đã gửi "thông điệp bằng văn bản" tới phía Mỹ qua Pakistan, nêu các lằn ranh đỏ về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz. Tuy nhiên đây không phải là đàm phán chính thức.

Ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi của đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.

Hãng Axios dẫn nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã gửi đề xuất mới tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ, lùi vấn đề hạt nhân sang giai đoạn sau. Tehran không phủ nhận thông tin này.

Tại St. Petersburg (Nga), ông Araghchi dự kiến sẽ hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, ông đã bay đến Islamabad (Pakistan) và Muscat (Oman) trong chỉ hơn một ngày để trao đổi với lãnh đạo các nước này.

Giá dầu tiếp tục tăng vì đàm phán bế tắc

Trung Đông - Ảnh 3.

Các tàu trên biển Hormuz ở ngoài khơi Oman hôm 18-4 - Ảnh: REUTERS

Theo cập nhật của Reuters, trước thềm phiên giao dịch ngày 27-4 mở cửa tại Mỹ, giá dầu đã tăng vọt gần 3%.

Tính đến 15h28 (giờ Việt Nam), dầu Brent tăng 3 USD (khoảng 2,9%) lên 108,36 USD/thùng, chạm mức cao nhất trong ba tuần.

Dầu WTI của Mỹ tăng 2,45 USD (2,6%) lên 96,85 USD/thùng. Tuần trước, hai loại dầu này đã tăng lần lượt gần 17% và 13% - mức tăng tuần lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến.

Xu hướng tăng trên xuất phát từ thực tế tiến trình đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ liên tục vấp phải những đình trệ.

Chuyên gia Tamas Varga của PVM Oil Associates nhận định: "Bế tắc ngoại giao đồng nghĩa mỗi ngày có 10 - 13 triệu thùng dầu không ra được thị trường quốc tế, làm trầm trọng thêm cán cân vốn đã eo hẹp. Vì vậy giá dầu chỉ có thể đi theo một hướng (tăng)".

Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu quý 4 lên 90 USD/thùng với Brent và 83 USD/thùng với WTI, viện dẫn nguồn cung Trung Đông sụt giảm.

Hezbollah bác tin đàm phán trực tiếp Lebanon - Israel

Trung Đông - Ảnh 4.

Người dân tại miền nam Lebanon mang chân dung lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem xuống đường hồi giữa tháng - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, ngày 27-4, lãnh đạo lực lượng Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ kế hoạch đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, gọi đây là "tội lỗi lớn" đẩy đất nước vào vòng xoáy bất ổn.

"Chúng tôi phản đối đàm phán trực tiếp với Israel", ông Qassem tuyên bố, đồng thời kêu gọi giới cầm quyền ở Beirut "rút lui khỏi tội lỗi đó".

Ông khẳng định Hezbollah sẽ "tiếp tục cuộc kháng chiến phòng vệ vì Lebanon và người dân".

Tuyên bố trên diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được gia hạn, nhưng hai bên vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm.

Bộ Y tế Lebanon khẳng định các cuộc không kích của Israel trong ngày 26-4 đã khiến 14 người thiệt mạng, biến đây thành ngày đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Hezbollah "phá vỡ lệnh ngừng bắn", khẳng định quân đội nước này có "quyền tự do hành động" để đáp trả lẫn ngăn chặn các mối đe dọa "sắp xảy ra" hoặc "đang nổi lên".

Iran tạm cấm xuất khẩu thép đến hết tháng 5

Theo truyền thông Iran, ngày 27-4, nước này vừa ban lệnh cấm xuất khẩu thép tấm và phôi thép cho đến ngày 30-5. Lệnh cấm được đưa ra khi ngành thép - một trong những nguồn thu xuất khẩu phi dầu mỏ chủ lực của Iran - hứng chịu thiệt hại nặng trong xung đột với Israel và Mỹ.

Báo Etemad (Iran) cho biết khoảng 10 triệu tấn công suất sản xuất thép thường niên - tương đương 25-30% tổng sản lượng cả nước - đã bị tê liệt sau khi nhiều cơ sở trọng yếu bị tấn công.

Hai nhà sản xuất lớn là Công ty Thép Mobarakeh và Công ty Thép Khuzestan đều nằm trong số bị tấn công. Đầu tháng 4, một Phó giám đốc Khuzestan Steel ước tính phải mất từ 6-12 tháng mới khôi phục được hoạt động.

Etemad cảnh báo việc mất công suất sản xuất và xuất khẩu có nguy cơ kéo theo hệ lụy về cán cân thương mại, nguồn thu ngoại tệ, thị phần thép toàn cầu, đồng thời gây áp lực mất việc làm và đẩy lạm phát đi lên.

Trung Đông chiều 27-4: Ngoại trưởng Iran phát biểu tại Nga; Iran tạm cấm xuất khẩu thép - Ảnh 5.Trung Đông sáng 27-4: Cập nhật tình hình eo biển Hormuz; Ông Trump nói Trung Quốc có thể giúp Iran

Nhiều tàu và trực thăng đang tham gia thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran; Giá dầu thế giới tăng; Ông Trump nói mình 'không quá thất vọng' với Trung Quốc về chuyện hỗ trợ Iran... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông sáng 27-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Iran Trung Đông Israel

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất