
Kho dự trữ dầu quốc gia Kikuma tại tỉnh Ehime, Nhật Bản - Ảnh: KYODO
Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-3, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã ban hành văn bản yêu cầu các nhà bán buôn xăng dầu trong nước chuyển từ chuẩn giá dầu Dubai sang chuẩn Brent khi định giá xăng.
Động thái này nhằm hạn chế đà tăng giá nhiên liệu, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.
Dù sở hữu kho dự trữ dầu lớn hàng đầu thế giới, đủ cho 254 ngày tiêu dùng nội địa hoặc 214 ngày theo tiêu chuẩn Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Nhật Bản vẫn là một trong những nước dễ tổn thương nhất nếu tình hình giá dầu cao kéo dài. Đó là vì quốc đảo này phụ thuộc Trung Đông tới hơn 90% nguồn cung dầu.
Trong tuần qua, giá dầu Dubai - cơ sở tính giá được các công ty bán buôn dầu tại Nhật Bản sử dụng - đã tăng vọt lên mức kỷ lục gần 170 USD/thùng, vượt qua cả dầu Brent, biến nguồn cung Trung Đông thành loại dầu đắt nhất thế giới. Trong khi đó dầu thô Brent kỳ hạn đang giao dịch vẫn chỉ quanh mức 100 USD/thùng.
Theo METI, việc giá dầu Dubai neo cao đang buộc các công ty Nhật Bản phải mua dầu với giá trung bình từ 140 USD đến 200 USD/thùng. Cơ quan này cho rằng việc chuyển sang dùng dầu Brent làm cơ sở tính giá sẽ giúp hạn chế đà tăng giá nhiên liệu.
Trong tháng này, giá xăng tại Nhật đã vượt 190 yen/l (31.286 đồng), là mức cao nhất từ trước đến nay.
Không chỉ thị trường trong nước, văn bản của METI còn khẳng định một số nước châu Á như Indonesia và Ấn Độ đã đề nghị Tokyo hỗ trợ về nguồn cung dầu thô hoặc khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
Tại Nhật Bản, dù những hướng dẫn hành chính được nêu trong văn bản kiểu như trên không mang tính ràng buộc pháp lý, các doanh nghiệp nước này vẫn thường tuân thủ.
Nhật Bản bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ tư nhân từ ngày 16-3 và mở kho dự trữ quốc gia cùng kho dự trữ chung với ba nước vùng Vịnh vào ngày 26-3.
Trong cuộc gặp tại Tokyo tuần này, Thủ tướng Takaichi Sanae đã đề nghị Giám đốc IEA Fatih Birol phối hợp xả thêm dầu dự trữ t-rên quy mô toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận