
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki - Ảnh: NHẬT BẮC
Tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực Trung Đông, đặc biệt việc gia tăng rủi ro liên quan đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz tác động đến kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng dầu thô từ khu vực này tới một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản.
Gửi thư tới Thủ tướng Nhật Bản đề nghị xem xét cấp dầu thô từ nguồn dự trữ
Thủ tướng cho biết đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi, đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Trong đó Nhật Bản có thể hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản, hoặc hỗ trợ gián tiếp với việc để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác.
Mục tiêu nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia dự án. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị ngài Đại sứ có tiếng nói, thúc đẩy tái cấu trúc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về tài chính, đầu vào sản xuất…
Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận bằng hình thức phù hợp nguồn dầu (80 triệu thùng dầu) mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ, nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông với giá nhiên liệu.
Ông cũng đề nghị Chính phủ Nhật Bản cùng chia sẻ, tạo điều kiện cho Việt Nam mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản; tin tưởng với tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ tích cực lẫn nhau, hai nước Việt Nam - Nhật Bản không chỉ sẽ cùng vượt qua các thách thức hiện nay mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương hữu nghị và bền chặt.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định sẽ báo cáo với Chính phủ Nhật Bản và các cơ quan liên quan của Nhật Bản về các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ liên quan hỗ trợ Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng.
Theo đó, Nhật Bản đã quyết định mở và kêu gọi các nước G7 mở kho dự trữ xăng dầu để tăng lượng cung xăng dầu ra thị trường.
Đại sứ cũng cho biết phía Nhật Bản đang xem xét tích cực, thu xếp tài chính, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhiệt điện LNG của Nhật Bản tại Việt Nam theo chương trình Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), qua đó giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi - Ảnh: NHẬT BẮC
Đề nghị UAE, Qatar cung cấp dầu mỏ, khí hóa lỏng LNG
Tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi, Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng trong cuộc điện đàm mà Thủ tướng với Tổng thống UAE đã thống nhất.
Trong đó triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn"; triển khai các nội dung, sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, tiếp tục thúc đẩy các nội dung ưu tiên trong quan hệ song phương.
Đại sứ UAE tại Việt Nam nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho biết trên nền tảng vững chắc, cùng với thực hiện việc cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam, UAE cam kết thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa.
Tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani.
Trong đó có các nội dung về đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) theo hợp đồng cho Việt Nam khi tình hình ổn định. Tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng Vịnh của Qatar. Đồng thời phối hợp xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam trong thời gian tới và sớm đưa quan hệ Việt Nam - Qatar lên tầm cao mới.
Đại sứ Qatar cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy những nội dung hợp tác mà Thủ tướng đã đề cập, và cho rằng hai bên cần tính tới việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn sau khi xung đột kết thúc với tư duy mới, đưa ra các quy hoạch phát triển tương ứng.
Tiếp Đại sứ các nước UAE và Qatar, Thủ tướng nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Theo đó Việt Nam sẵn sàng hợp tác với UAE, Qatar và làm hết sức mình để tìm kiếm giải pháp và đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận