
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trả lời các câu hỏi trong một phiên họp tại Quốc hội nước này ở Tokyo hôm 23-3 - Ảnh: AFP
"Để bảo đảm lượng dầu cần thiết cho toàn bộ Nhật Bản, chúng tôi sẽ bắt đầu xả lượng dầu dự trữ của quốc gia từ ngày 26-3" - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thông báo trên nền tảng X ngày 24-3.
Bà cho biết thêm: "Hơn nữa, việc xả dầu từ kho dự trữ chung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 3".
Trước đó, hôm 16-3, Nhật Bản đã bắt đầu xả lượng dầu dự trữ của khu vực tư nhân tương đương 15 ngày tiêu thụ.
Bà Takaichi nói rằng lượng dầu thô dự trữ của quốc gia sẽ tiếp tục được đưa ra sử dụng từ ngày 26-3, đủ dùng trong một tháng.
Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang là nơi đặt một kho dự trữ chung của Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Kuwait, theo Hiệp hội Dầu mỏ Nhật Bản.
Theo Hãng tin AFP, Nhật Bản phụ thuộc khoảng 95% lượng dầu nhập khẩu từ khu vực Trung Đông.
Kho dự trữ dầu chiến lược của nước này thuộc hàng lớn nhất thế giới, đạt hơn 400 triệu thùng tính đến tháng 12 năm ngoái.
Cuộc xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng lên trên 100 USD/thùng. Hôm 11-3, các thành viên của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã nhất trí về việc sử dụng kho dự trữ dầu nhằm giảm bớt đà tăng giá dầu.
Các nước thành viên IEA đồng ý xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, nhưng con số này chỉ tương đương số dầu bình thường đi qua eo biển trong khoảng 20 ngày. Trong khi đó, cuộc chiến đã bắt đầu cách đây hơn 3 tuần từ hôm 28-2 và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Theo IEA, lượng dầu dự trữ mà Nhật Bản đóng góp vào đợt xả kỷ lục do IEA điều phối sẽ lên tới gần 80 triệu thùng, chủ yếu là dầu thô.
Ngoài ra, khoảng 13 triệu thùng dầu, tương đương lượng tiêu thụ trong 7 ngày, đang được Saudi Arabia, UAE và Kuwait cùng nắm giữ tại Nhật Bản. Tokyo có quyền ưu tiên tiếp cận nguồn cung này trong trường hợp khẩn cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận