Ngoại trưởng Iran đến Nga tham vấn ông Putin về đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến thảo luận với Tổng thống Putin về đàm phán, thỏa thuận ngừng bắn và những diễn biến xung quanh cuộc xung đột ở Trung Đông.

Iran - Ảnh 1.

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP

Ngày 27-4, truyền thông Iran xác nhận ngoại trưởng nước này đã đến thành phố Saint Petersburg của Nga giữa lúc cuộc đàm phán với Mỹ vẫn bế tắc.

"Ông ấy đã đến vào sáng sớm thứ hai với mục đích gặp gỡ và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin", Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đăng trên nền tảng Telegram.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Araghchi cho biết cuộc gặp với ông Putin sẽ là cơ hội tốt để bàn về các diễn biến cuộc xung đột ở Trung Đông. "Tôi tin tưởng rằng các cuộc tham vấn và phối hợp giữa hai nước về vấn đề này sẽ có tầm quan trọng đặc biệt", ông nói.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết đã thảo luận tại Pakistan, nước trung gian đàm phán, về các điều kiện để nối lại đàm phán Iran - Mỹ.

Trước đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nói với Hãng tin TASS rằng ông Araghchi sẽ đến thăm Nga "để đối thoại". Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận ông Putin dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Iran.

Đại sứ Iran tại Nga, ông Kazem Jalali, nói rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Iran dự định "tham vấn với chính quyền Nga về tình hình hiện tại trong các cuộc đàm phán, thỏa thuận ngừng bắn và những diễn biến xung quanh cuộc xung đột" ở Trung Đông.

"Với mối quan hệ song phương giữa hai nước và thực tế là Iran và Nga, với tư cách là nước láng giềng, có cùng quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế, chúng ta đã thấy sự liên lạc thường xuyên ở cấp cao", nhà ngoại giao này cho biết.

Theo ông Jalali, Matxcơva và Tehran đã có các cuộc thảo luận về nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về eo biển Hormuz do Mỹ khởi xướng.

Ngoại trưởng Iran đã đến thăm Pakistan trước khi tới Nga. 

Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin cho biết tại Islamabad, ông Araghchi đã đề cập đến một cơ chế pháp lý mới cho eo biển Hormuz, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran, các khoản bồi thường và đảm bảo không có thêm các cuộc tấn công nào vào Iran.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Fars đưa tin rằng ngoại trưởng Iran đã trao một tài liệu cho Pakistan để chuyển cho Mỹ, tài liệu này không nằm trong quá trình đàm phán. Fars cho rằng tài liệu làm rõ các lằn ranh đỏ quan trọng của Iran, đặc biệt liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz và lĩnh vực năng lượng hạt nhân của nước này.

Trang Axios dẫn các nguồn thạo tin và quan chức Mỹ nói Iran đã chuyển cho Mỹ đề xuất mới về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân đến giai đoạn sau. 

Đến nay vấn đề hạt nhân vẫn là nút thắt trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Chính trị gia Nga: Iran vẫn còn hàng chục ngàn tên lửa, drone

Nói với Hãng tin TASS mới đây, nghị sĩ Alexey Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Chính sách thông tin của Thượng viện Nga, nói rằng Iran đã chuẩn bị kỹ cho một cuộc xung đột vũ trang với Mỹ.

"Người Iran đã chuẩn bị rất tốt cho chiến tranh. Họ đã di dời hầu hết các cơ sở tên lửa của mình xuống lòng đất, nơi chúng cực kỳ khó tiếp cận, và phân tán chúng khắp cả nước. Họ dường như có hàng chục nghìn máy bay không người lái. Họ cũng có tên lửa. Và họ đã làm việc này trong một thời gian dài, chuẩn bị cả về kinh tế, và có thể nói, về sự sống còn", ông Pushkov cho biết.

Ngoại trưởng Iran đến Nga tham vấn ông Putin - Ảnh 3.Quan chức Mỹ: Iran đưa đề xuất mới mở cửa eo biển Hormuz, hoãn đàm phán hạt nhân

Trang Axios dẫn các nguồn thạo tin và quan chức Mỹ nói đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân đến giai đoạn sau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất