12/10/2022 16:03 GMT+7

Trung Bộ và Tây Nguyên đối mặt với tổ hợp đa thiên tai, cảnh báo mưa tới 600mm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Từ đêm 13 đến 16-10, tổ hợp đa thiên tai gồm hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, nên ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên khả năng có mưa 200-500mm, có nơi trên 600mm.

Trung Bộ và Tây Nguyên đối mặt với tổ hợp đa thiên tai, cảnh báo mưa tới 600mm - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển vùng áp thấp - Ảnh: NCHMF

Chiều 12-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo về một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Chiều 12-10, áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to. Tuy nhiên đây là một tổ hợp hình thái đa thiên tai, nên một trong 3 yếu tố là áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và gió đông thay đổi thì diễn biến mưa, phân bố mưa, cường độ mưa sẽ thay đổi. 

Kịch bản thứ nhất (kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất), từ đêm 13 đến 16-10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên mưa phổ biến 200-500mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở các khu vực cảnh báo mưa lớn trên. 

"Kịch bản thứ hai, là kịch bản nguy hiểm, khả năng xảy ra thấp hơn. Dự báo, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, di chuyển chậm hướng về miền Trung Việt Nam, không khí lạnh thì mạnh, gió đông trên cao cũng mạnh thì thời gian mưa kéo dài hơn, cường độ mưa cũng lớn hơn, sẽ gây mưa lớn hơn và kéo dài hơn cho khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên phải khẩn trương khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua.

Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có mưa lớn.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người như trong những ngày vừa qua. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, hệ thống lưới điện.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo thông báo, hướng dẫn tàu thuyền; rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu....

Xuất hiện vùng áp thấp ở giữa Biển Đông, Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn Xuất hiện vùng áp thấp ở giữa Biển Đông, Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay (12-10), một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, đang hướng vào đất liền Trung Bộ và sẽ gây mưa lớn từ đêm 13-10.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên