28/10/2025 17:53 GMT+7

Trồng lúa giảm phát thải, nông dân ở Hà Nội tăng 50% lợi nhuận, bán cả tín chỉ carbon

Mô hình trồng lúa thông minh, giảm phát thải ở xã Ứng Hòa (Hà Nội) giảm được 30% chi phí đầu vào, tăng 50% lợi nhuận, giảm 10% khí nhà kính phát thải. Đặc biệt, người dân có thể bán tín chỉ carbon với giá 50-60 USD/tấn CO₂.

trồng lúa - Ảnh 1.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo - Ảnh: C. TUỆ

Thông tin này được bà Nguyễn Thị Thu - nhà sáng lập hệ sinh thái nông nghiệp bền vững Mevi - cho biết tại hội thảo "Đổi mới sáng tạo và hiệu quả: Góc nhìn từ đầu tư nông nghiệp", do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức ngày 28-10.

Theo bà Thu, đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị nông nghiệp đang có 5 xu hướng nổi lên.

Thứ nhất, xu hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi xanh. Tất cả các công nghệ từ giống, sản xuất cho tới chế biến, thu hoạch đều hướng tới giải pháp công nghệ mới nhưng phải bám theo giá trị cốt lõi, đó là phát triển bền vững và xanh.

Thứ hai, xu hướng về chuyển đổi số.

Thứ ba, phát triển nông nghiệp dựa trên tri thức bản địa.

Thứ tư, phát triển mô hình nông dược gắn với du lịch cộng đồng và chăm sóc sức khỏe. Đây là xu hướng trong hai năm trở lại đây nở rộ lên và có rất nhiều mô hình hay để đưa Việt Nam trở thành nơi phát triển nông dược, nông nghiệp, dược liệu gắn với du lịch và đặc biệt là y học.

Cuối cùng là dịch chuyển về mô hình kinh doanh.

Bà Thu dẫn chứng về mô hình trồng lúa thông minh giảm phát thải ở xã Ứng Hòa (Hà Nội). Kết quả đánh giá giảm 30% chi phí đầu vào, tăng 50% lợi nhuận và giảm 10% khí nhà kính phát thải.

Đặc biệt, người dân có thể bán tín chỉ carbon với giá 50-60 USD/tấn CO₂ và Công ty TNHH Faeger của Nhật cam kết chia sẻ lại 40% doanh thu tín chỉ cho người dân và địa phương.

trồng lúa - Ảnh 2.

Mô hình đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị nông nghiệp


Hay mô hình sản xuất cam canh đường hoàn toàn từ hữu cơ, công nghệ vi sinh bản địa. Mô hình này xử lý nước thải cà phê, bã dong, bã sắn thành phân bón. Sử dụng công nghệ ủ chế phẩm đạm cá không mùi hôi và làm thuốc trừ sâu sinh học từ măng, giềng, tỏi, ớt,…

"Trước đây mỗi ha cam canh đường người nông dân tốn khoảng 170 triệu đồng/ha, khi áp dụng công nghệ vi sinh đã giảm được khoảng 40% chi phí và tăng 18% sản lượng" - bà Thu chia sẻ.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, Bộ Tài chính), cho biết đơn vị luôn xác định nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nông thôn thông minh là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Thời gian qua, NIC đã và đang tập trung nguồn lực triển khai các sáng kiến như thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo xanh, đặc biệt là hình thành thị trường tín chỉ carbon trong canh tác lúa, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Hỗ trợ và ươm tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng AI, blockchain và IoT vào quản lý chuỗi giá trị.

Tăng cường kết nối Mạng lưới chuyên gia Việt Nam toàn cầu, đặc biệt là các chuyên gia tại Úc, để huy động nguồn lực tri thức và các giải pháp tiên tiến cho nông nghiệp bền vững

"Những hành động này không chỉ nhằm mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, mà còn là minh chứng cho cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển xanh, bao trùm và thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050" - ông Huy chia sẻ.

Tham gia trồng lúa giảm phát thải, nông dân ở Hà Nội tăng 50% lợi nhuận, bán cả tín chỉ carbon - Ảnh 4.Giống lúa mới giúp giảm bệnh tiểu đường sẽ trồng đại trà trong năm 2025

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) ở Philippines đã phát triển thành công một giống lúa mới có khả năng giúp giảm bớt căn bệnh tiểu đường đang gia tăng trên toàn thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất