03/06/2022 18:31 GMT+7

Tròn 100 ngày 'chiến dịch quân sự', Nga và Ukraine đều tuyên bố sẽ thắng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tròn 100 ngày kể từ khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, cả hai nước đều lên tiếng sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột này.

Tròn 100 ngày chiến dịch quân sự, Nga và Ukraine đều tuyên bố sẽ thắng - Ảnh 1.

Cảnh sát nói chuyện với người dân trước một ngôi nhà bốc cháy sau trận pháo kích ở thành phố Lysychansk, vùng Lugansk, Ukraine ngày 2-6 - Ảnh: REUTERS

Ngày 3-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu.

Ông Peskov cho biết một trong những mục tiêu chính của chiến dịch hiện nay là bảo vệ người dân của Cộng hòa Donetsk tự xưng và Cộng hòa Lugansk tự xưng. "Nhiều biện pháp đã được thực hiện để bảo vệ họ và đạt được một số kết quả nhất định", ông nói.

Cũng theo người phát ngôn trên, Nga đã "giải phóng nhiều khu định cư" khỏi các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và phát xít.

"Người dân đã có cơ hội bắt đầu một cuộc sống yên bình. Công việc này sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự được hoàn thành", ông Peskov khẳng định.

Theo Hãng tin AFP, cùng ngày 3-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố quân đội nước ông sẽ tiếp tục chống lại lực lượng của Nga.

"Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta", ông Zelensky nói trong một video có sự tham gia của Thủ tướng Denys Shmyhal và cố vấn tổng thống Mykhaylo Podolyak.

"Đội ngũ của chúng ta lớn hơn nhiều. Lực lượng vũ trang Ukraine đang ở đây. Điều quan trọng nhất là người dân nước ta đang ở đây. Họ đã bảo vệ Ukraine tròn 100 ngày", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Theo AFP, Nga đã nắm giữ 1/5 lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, bước tiến của Matxcơva được cho là đang bị chậm lại bởi sự kháng cự từ phía Ukraine.

Lực lượng Nga hiện tập trung ở Donbass, miền đông Ukraine, nơi có một số cuộc giao tranh ác liệt nhất tập trung vào trung tâm công nghiệp Severodonetsk.

Nga: EU cấm dầu mỏ Nga là bấm nút Nga: EU cấm dầu mỏ Nga là bấm nút 'tự hủy'

TTO - Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc các nước EU cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga chỉ khiến thị trường thêm bất ổn, giá cả mọi thứ tăng cao và cuối cùng chỉ có người dân các nước này là chịu thiệt nhất.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên