26/03/2022 13:00 GMT+7

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa mắc COVID-19, đội tuyển Việt Nam gặp khó tại Nhật Bản

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của đội tuyển Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đến Nhật Bản. Không có phiên dịch tiếng Hàn, HLV Park Hang Seo gặp khó trong việc chỉ đạo các cầu thủ.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa mắc COVID-19, đội tuyển Việt Nam gặp khó tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (bìa trái) dương tính với COVID-19 khiến thầy trò HLV Park Hang Seo gặp khó ở Nhật Bản - Ảnh: FBNV

Trước đó, tối 25-3 đội tuyển Việt Nam với 19 cầu thủ đã khởi hành từ Hà Nội đến Nhật Bản. Theo kế hoạch, 7h45 sáng nay (giờ Tokyo) 26-3 đội tuyển Việt Nam hạ cánh tại sân bay Narita (Nhật Bản).

Trước ngày lên đường, toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính, do đó mới có thể lên máy bay sang Nhật Bản.

Dù vậy, theo quy định của Nhật Bản, tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải xét nghiệm COVID-19 khi đặt chân xuống sân bay. Sau 4 tiếng ở sân bay để làm thủ tục nhập cảnh, xét nghiệm COVID-19, không may khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã có kết quả dương tính.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 26-3, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết hiện nay trợ lý Lê Huy Khoa được cách ly tại khách sạn. Các thành viên tiếp xúc gần với ông Lê Huy Khoa tạm thời sinh hoạt theo nhóm riêng để tiếp tục theo dõi. Các cầu thủ này có được ra sân tập hay không VFF sẽ cập nhật sau.

Trợ lý Lê Huy Khoa là cánh tay đắc lực của HLV Park Hang Seo để truyền đạt quan điểm, chỉ đạo của HLV trưởng tới các cầu thủ. Do đội tuyển Việt Nam đến Nhật Bản chỉ có một trợ lý ngôn ngữ nên khi ông Lê Huy Khoa phải cách ly sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Lê Hoài Anh cho biết trước mắt HLV Park Hang Seo sẽ làm việc với đội tuyển bằng tiếng Anh thông qua các thành viên khác của đoàn.

Ông Đoàn Anh Tuấn - lãnh đội của đội tuyển Việt Nam - sẽ đóng vai trò phiên dịch chính cho ông Park Hang Seo. Ông Đoàn Anh Tuấn có thể nói rất tốt tiếng Anh, tiếng Trung và thậm chí một chút tiếng Hàn Quốc.

Đội tuyển Việt Nam cũng đón thêm thủ môn Đặng Văn Lâm khi đến Nhật Bản. Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản - Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 29-3, đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.


Chủ tịch nước, Thủ tướng xuống sân động viên thầy trò HLV Park Hang Seo Chủ tịch nước, Thủ tướng xuống sân động viên thầy trò HLV Park Hang Seo

TTO - Tối 24-3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu với đội tuyển Oman. Sau trận đấu, Chủ tịch nước và Thủ tướng đã xuống sân động viên đội tuyển.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên