25/03/2022 14:05 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, sang Hàn Quốc tập huấn trước SEA Games 31

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 25-3, HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách tập trung 31 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31. Đội tuyển sẽ đi Hàn Quốc tập huấn trước khi SEA Games diễn ra.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, sang Hàn Quốc tập huấn trước SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại từ ngày 27-3 để chuẩn bị cho SEA Games 31 - Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một tháng rưỡi nghỉ ngơi sau khi tham dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ và giành vé đến World Cup 2023 vào tháng 2 vừa qua.

Ngày 25-3, HLV trưởng Mai Đức Chung đã công bố danh sách tập trung đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Theo đó, đội tuyển sẽ có 31 cầu thủ và tập trung từ ngày 27-3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong số 31 cầu thủ này, có 22 cầu thủ đã tham dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 vừa qua. Trong 9 cầu thủ được gọi bổ sung, HLV Mai Đức Chung tiếp tục gọi những cầu thủ trẻ như: Cù Thị Huỳnh Như, Trúc Hương, Thu Xuân, Thúy Hằng. Một số cầu thủ kỳ cựu sau thời gian hồi phục chấn thương cũng có tên là: Trần Nguyễn Bảo Châu, Hoàng Thị Loan.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 27-3. Sau thời gian tập luyện tại Hà Nội, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ tại đây.

Tháng 5 tới trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham gia tranh tài với dự kiến 8 đội bóng khác trong khu vực tại SEA Games 31. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là bảo vệ huy chương vàng SEA Games.

Danh sách 31 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 31

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, Lại Thị Tuyết.

Cầu thủ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Duyên, Phạm Thị Tươi, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Trần Thị Thu Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Nguyễn Bảo Châu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Hải Linh, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Trúc Hương, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Thị Thúy Hằng.


Hưng Thịnh Land trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam Hưng Thịnh Land trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam

Ngày 12-2, trong buổi giao lưu gặp gỡ sau chiến thắng giành vé vào vòng chung kết World Cup 2023 của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, Hưng Thịnh Land - nhà tài trợ lớn nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia - đã trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên