25/03/2022 14:54 GMT+7

Văn Xuân và Tiến Linh chấn thương, tuyển Việt Nam sang Nhật với 19 cầu thủ

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Trước trận gặp Oman tối 24-3, đội tuyển Việt Nam chốt 22 cầu thủ sang Nhật Bản, chỉ loại thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tuy nhiên, những diễn biến khó lường trên sân khiến đội tuyển thiệt quân số trước khi lên đường sang Nhật Bản vào tối nay (25-3).

Văn Xuân và Tiến Linh chấn thương, tuyển Việt Nam sang Nhật với 19 cầu thủ - Ảnh 1.

Hậu vệ Lê Văn Xuân (giữa) và Tiến Linh không cùng tuyển Việt Nam sang Nhật Bản tối 25-3 vì chấn thương - Ảnh: HỮU TẤN

Mới nhất, hậu vệ Lê Văn Xuân và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được xác định chấn thương, không kịp hồi phục cho trận gặp Nhật Bản. Văn Xuân bị lật cổ chân, còn Tiến Linh bị rách cơ khép dài.

Trường hợp của Tiến Linh khá đặc biệt. Anh rời sân ở phút 54 và được đưa đến bệnh viện gần sân Mỹ Đình kiểm tra, được xác định không gặp chấn thương nghiêm trọng. Đến sáng 25-3, Linh vẫn còn đau và được đến một bệnh viện khác kiểm tra thì cho kết quả rách cơ khép dài, cần 2-3 tuần hồi phục.

Trước đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung nhận đủ 2 thẻ vàng và bị treo giò ở trận gặp chủ nhà  Nhật Bản. Anh nhận thẻ vàng đầu tiên ở trận Việt Nam - Saudi Arabia ngày 16-11-2021, thẻ vàng thứ hai ở trận Việt Nam - Oman vào hôm qua.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Nhật Bản với 19 cầu thủ. Thủ môn Văn Lâm hội quân ở Nhật Bản nâng quân số lên 20 người, trong đó có 3 thủ môn.

Ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam thiệt quân nặng nề do chấn thương và dịch bệnh khiến lực lượng liên tục thay đổi. Hiện tại, đội vẫn còn 8 ca F0 đang cách ly tại khách sạn.

Sau trận thua Oman, HLV Park Hang Seo đau đầu với nhân sự. Cuối cùng, ông phải nhấn mạnh "có bao nhiêu chơi bấy nhiêu trước Nhật Bản".

Đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Nhật với hai chặng bay. Đội từ Hà Nội vào TP.HCM, sau đó nối chuyến sang Tokyo, dự kiến có mặt vào khoảng 7h ngày 26-3 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển Việt Nam có 3 ngày làm quen môi trường ở Nhật Bản trước khi chạm trán đội chủ nhà vào ngày 29-3 tại sân Saitama. Ở lượt đi, tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 0-1.

Danh sách 20 cầu thủ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản:

- Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka), Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

- Hậu vệ (9): Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC); Adriano Schmidt, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài (Bình Định); Đào Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Quế Ngọc Hải (SLNA); Vũ Văn Thanh (HAGL).

- Tiền vệ (4): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Lý Công Hoàng Anh (Bình Định).

- Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL); Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC); Hà Đức Chinh (Bình Định).

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên