10/10/2022 07:25 GMT+7

Triều Tiên xác nhận tập trận hạt nhân 'tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào'

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Đích thân Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát "các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật" từ ngày 25-9 đến ngày 9-10, thể hiện sự sẵn sàng tấn công và tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 10-10.

Triều Tiên xác nhận tập trận hạt nhân tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ phóng một tên lửa từ vị trí không xác định. Bức ảnh được KCNA công bố ngày 10-10 không đề cập thời gian chụp - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10-10, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo và giám sát các cuộc tập trận của các đơn vị tác chiến hạt nhân trong hai tuần qua. Những cuộc tập trận này bao gồm tên lửa đạn đạo với đầu đạn hạt nhân giả nhằm gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ.

Các cuộc tập trận mô phỏng những đợt tấn công nhằm vào các cơ sở chỉ huy quân sự, phá hủy những cảng chính và vô hiệu hóa các sân bay ở Hàn Quốc, KCNA cho biết thêm.

Trong thời gian từ ngày 25-9 đến ngày 9-10, Triều Tiên đã tiến hành bảy vụ phóng tên lửa đạn đạo và rocket cỡ lớn phóng loạt.

Vụ phóng ngày 4-10 sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung, bay vượt qua không phận Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa bay xẹt qua bầu trời Nhật Bản kể từ năm 2017, theo Hãng tin Reuters.

"Tính hiệu quả và khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng tác chiến hạt nhân Triều Tiên đã được thể hiện đầy đủ khi lực lượng này hoàn toàn sẵn sàng tấn công và tiêu diệt các mục tiêu bất cứ lúc nào từ bất kỳ vị trí nào", KCNA nhấn mạnh.

Hãng thông tấn này cũng dẫn lời ông Kim Jong Un khẳng định Bình Nhưỡng "không có gì để nói với đối phương và cũng không cần thấy phải làm như vậy", ám chỉ các đề nghị nối lại đàm phán của Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên bác bỏ các đề nghị này, cho rằng cả hai nước kia không thực sự muốn đối thoại và có các hành động đi ngược lại với lời nói của mình.

Theo KCNA, Đảng Lao động Triều Tiên quyết định tiến hành các cuộc tập trận như một phản ứng không thể tránh khỏi trước việc hải quân Mỹ và Hàn Quốc huy động lực lượng quy mô lớn để tập trận, bao gồm tàu ​​sân bay và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Các nhà phân tích nhận định nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân, nó có thể bao gồm việc phát triển các đầu đạn "chiến thuật" nhỏ hơn và được thiết kế để phù hợp với tên lửa tầm ngắn như loại được thử nghiệm gần đây.

Triều Tiên tiết lộ lý do liên tục phóng tên lửa Triều Tiên tiết lộ lý do liên tục phóng tên lửa

TTO - Triều Tiên nói các vụ phóng tên lửa là để tự vệ trước các mối đe dọa quân sự trực tiếp của Mỹ, và không làm tổn hại đến an toàn của các nước láng giềng.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên