01/10/2023 20:06 GMT+7

Triều Tiên tố Mỹ để Đại sứ quán Cuba bị tấn công

Ngày 1-10, Triều Tiên cáo buộc Mỹ cho phép hành động "khủng bố" chống lại Cuba diễn ra trên đất Mỹ.

Quốc kỳ Cuba tung bay trong gió tại Đại sứ quán Cuba ở Washington - Ảnh: REUTERS

Quốc kỳ Cuba tung bay trong gió tại Đại sứ quán Cuba ở Washington - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố cuộc tấn công gần đây nhằm vào Đại sứ quán Cuba ở Washington là kết quả của ý định "chống Cuba" của Mỹ.

Người phát ngôn trên cho rằng Mỹ đã phớt lờ việc đảm bảo an toàn cho phái đoàn Cuba và chỉ muốn đưa các quốc gia mà họ không ưa, chẳng hạn như Cuba, vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố.

Cùng với Cuba, Triều Tiên, Syria và Iran hiện cũng nằm trong danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đêm 24-9, Đại sứ quán Cuba đã bị tấn công bằng hai quả bom xăng. May mắn không ai bị thương và cũng không có thiệt hại đáng kể.

Phía Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng vụ việc trên là "một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng".

Bình Nhưỡng cũng nhắc lại một vụ việc tương tự đã xảy ra vào năm 2020 tại chính Đại sứ quán Cuba ở Mỹ.

"Điều này chứng tỏ rằng những sự cố nói trên được thực hiện rõ ràng với sự đồng lõa ngầm của chính quyền Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định.

Thời điểm năm 2020 đã có người bắn súng trường vào đại sứ quán trên. Chính quyền Mỹ đã bắt giữ và truy tố một người đàn ông ngay sau vụ xả súng năm 2020.

Phía Triều Tiên cho rằng Mỹ nên "thừa nhận trách nhiệm không chỉ vụ việc gần đây, mà còn tất cả các vụ khủng bố trong quá khứ, đồng thời điều tra sự thật của chúng để thể hiện sự chân thành của mình" thay vì tập trung vào việc chỉ đích danh các quốc gia là nhà nước tài trợ cho khủng bố.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào Đại sứ quán Cuba tại Washington, và cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ điều tra vụ việc.

Ngoài ra, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết hiện chưa có ai bị giam giữ khi cuộc điều tra tiếp tục.

Đại sứ quán Cuba tại Mỹ đã mở cửa trở lại vào năm 2015 khi hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao. Havana cho rằng việc Washington đưa Cuba vào danh sách khủng bố và duy trì lệnh cấm vận kinh tế thời Chiến tranh lạnh là vô lý.

Mỹ tạm giam binh sĩ Travis King ngay sau khi Triều Tiên trục xuấtMỹ tạm giam binh sĩ Travis King ngay sau khi Triều Tiên trục xuất

Ngày 27-9, Triều Tiên cho biết trục xuất Travis King, binh sĩ người Mỹ đã vượt biên vào nước này hồi tháng 7. Quan chức Mỹ cho biết binh sĩ King đang bị phía Mỹ tạm giam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên