![]() |
Triều Tiên lại đe dọa chiến tranh - Ảnh: cnn.com |
Bình Nhưỡng cũng nhắc lại đe dọa ngày 7-3 về việc chấm dứt hiệp ước ngừng bắn với Hàn Quốc và “tấn công hạt nhân phủ đầu” nhắm vào Mỹ.
Ngày 8-3, Triều Tiên đã thông báo cắt đường dây nóng qua điện thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc để đáp lại những biện pháp cấm vận mới do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt với nước này.
Tướng Kang còn nói trên Rodong Simun rằng các binh sĩ Triều Tiên đã sẵn sàng cho một cuộc chiến thống nhất đất nước. “Các tên lửa đạn đạo của chúng tôi và các tên lửa khác đã được chuẩn bị đưa vào tình trạng sẵn sàng với hàng loạt đầu đạn hạt nhân được phát triển nhẹ hơn và nhỏ hơn”, ông tuyên bố.
Triều Tiên trước đó tuyên bố chế tạo được một thiết bị hạt nhân nhỏ hơn và nhẹ hơn sau khi thử hạt nhân vào tháng trước, và tháng 12 đã phóng thành công tên lửa tầm xa Unha-3 với tầm bắn có thể vươn tới Alaska và có thể là cả bờ tây nước Mỹ.
Triều Tiên bác bỏ nghị quyết LHQ, tuyên bố sẽ theo đuổi hạt nhân
Ngày 9-3, CHDCND Triều Tiên chính thức bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu nước này chấm dứt chương trình hạt nhân; đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu trở thành một quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân đầy đủ.
Hội đồng Bảo an đã nhất trí tuyệt đối áp đặt các lệnh cấm vận mới với Triều Tiên ngày 8-3, siết chặt những hạn chế về tài chính và tăng cường kiểm soát các kiện hàng vận tải bị cấm của Triều Tiên.
Ngay cả Trung Quốc cũng muốn các biện pháp cấm vận được triển khai đầy đủ.
Đây là nghị quyết thứ năm kể từ năm 2006 nhắm vào việc ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, trùng hợp với những leo thang trong căng thẳng an ninh ở bán đảo Triều Tiên sau cuộc thử hạt nhân thứ ba của Bình Nhưỡng ngày 12-2.
“CHDCND Triều Tiên, như trong quá khứ, bác bỏ mạnh mẽ hoàn toàn nghị quyết về cấm vận chống lại CHDCND Triều Tiên. Đây là một sản phẩm của chính sách thù địch của Mỹ nhắm vào Triều Tiên - Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một tuyên bố - Cả thế giới sẽ thấy lập trường rõ ràng của Triều Tiên về việc tiếp tục nỗ lực trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân vì thái độ của Mỹ trong việc lèo lái Hội đồng Bảo an vẽ ra nghị quyết này”.
Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ không nhận được gì với việc lặp lại các đe dọa và hành vi khiêu khích. “Mỹ và các nước đồng minh đã chuẩn bị để đối phó với bất cứ đe dọa và bất cứ sự gây hấn trên thực tế nào xảy ra trên thế giới - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói trước chuyến thăm Afghanistan ngày 8-3 của ông - Chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra. Chúng tôi có những mối quan hệ đối tác quan trọng trên thế giới”.
Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tập trận quy mô rất lớn cho tới cuối tháng 4 này. Triều Tiên cáo buộc đó là những hành động khiêu khích và là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân nhắm vào nước này. Bình Nhưỡng cũng cảnh báo sẽ hủy hiệp ước ngừng bắn đã kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận