24/02/2024 05:45 GMT+7

Trend sống lành mạnh của chị em lên ngôi

Đón Tết xong, nhiều chị em lập kế hoạch sống khỏe, sống vui. Để thực hiện được kế hoạch này, nhiều chị em còn tham gia vào các nhóm sống lành mạnh, sống khỏe để được lan tỏa những thói quen tốt mỗi ngày.

Sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh là phương châm của chị em phụ nữ ngày nay - Ảnh: T.T.D.

Sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh là phương châm của chị em phụ nữ ngày nay - Ảnh: T.T.D.

"Sức khỏe là số 1" - chị Lâm Thị Khánh, 43 tuổi, ngụ ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã nhận ra điều này qua những ngày chị đi chúc Tết họ hàng vừa qua.

Nhắc nhau tập thể dục, đi tắm sớm

Cô, chú, bác của chị Khánh đa số trong khoảng 60-70 tuổi nhưng không có ai là không bị bệnh. Người bị bệnh nhẹ cũng đau dạ dày, cao huyết áp, rối loạn lo âu... Người bị bệnh nặng thì mắc bệnh tiểu đường, tim, ung thư...

Chị Khánh có một ông chú giàu, nhà đất và tiền bạc rất nhiều. Ông chú 73 tuổi này mắc bệnh ung thư vòm họng, giờ đi lại khó khăn, lúc nhớ lúc quên. Khi bị bệnh nặng, dù có thật nhiều tiền, tài sản cũng khó có được sự vui vẻ.

Một người bị bệnh, không khí cả gia đình chùng xuống, Tết đến cũng khó tìm được niềm vui. Cả gia đình chú lo lắng căn bệnh ung thư có thể tái phát. Với những cô bác khác, người mới mổ sỏi thận, người phải uống thuốc điều trị bệnh rối loạn lo âu gần cả năm nay.

Vẫn biết quy luật là sinh - lão - bệnh - tử nhưng chị Khánh không muốn mình bệnh sớm và bệnh nặng như vậy. Vì thực tế bà nội chị ở quê từng sống khỏe mạnh đến 93 tuổi, ra đi nhẹ nhàng trong một giấc ngủ ngàn thu.

Chính lúc đang muốn lập kế hoạch để sống lành mạnh, sống khỏe hơn, chị Khánh tìm hiểu về cách sống khoa học, thiết lập các thói quen hằng ngày để sống khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Sau đó, chị cũng tham gia vào nhóm các bạn sống lành mạnh để học hỏi thêm những kiến thức, thói quen tốt.

Từ ngày đọc sách, biết thêm những thói quen tốt này, chị Khánh đã tự điều chỉnh các thói quen trong sinh hoạt.

Cụ thể, chị đánh răng sau khi ăn thay vì ngủ dậy là đánh răng ngay. Chị hạn chế tắm nhiều lần trong ngày như trước, chỉ tắm 1 lần, hôm nào nóng quá mới tắm 2 lần. Chị tập tắm bằng nước lạnh buổi sáng hoặc nước ấm ở thời điểm 90 phút trước khi đi ngủ.

Chị hạn chế sử dụng máy lạnh. Chị tập thể dục từ 30 phút trở lên mỗi ngày, uống nước ấm khi mới thức dậy...

Chị Khánh kể dù đã đề ra kế hoạch và thay đổi những thói quen nhưng việc tham gia với các bạn sống lành mạnh cũng giúp chị có động lực tập luyện hơn. Các thành viên trong nhóm luôn chia sẻ những thói quen sống lành mạnh.

Sáng nào cũng có thành viên nhắn "em mới tập thể dục về rồi, cả nhà mình đã tập chưa?", có thành viên lại nhắn "em mới leo núi về". Buổi tối còn nhắc nhau đi tắm sớm, ngủ sớm, hạn chế dùng điện thoại...

Suy nghĩ tích cực và lạc quan

Còn chị Phạm Thúy Nga, 30 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình (TP.HCM), chia sẻ trong năm qua chị đã đọc nhiều cuốn sách dạy về thành công. Trong những cuốn sách này đều đề cập việc muốn làm việc gì tốt, đầu tiên cần phải có sức khỏe tốt.

Không đợi đến khi sức khỏe đi xuống mà ngay khi còn sung sức, chị Nga đã lên một kế hoạch ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và tập những thói quen tốt.

Năm trước, chị thường tập arobic ngoài trời, năm nay chị thêm kế hoạch tập chạy với mục tiêu trong năm nay có thể chạy được liên tục 5km. Cũng theo kế hoạch 5 buổi chị sẽ tập arobic, 2 ngày còn lại sẽ tập chạy bộ....

Ngoài tập yoga hằng ngày, không thức khuya lướt điện thoại như trước đây, chị Nguyễn Bích Hồng, 46 tuổi, ngụ ở Q.11 (TP.HCM), còn tập sống lành từ ý nghĩ đến lời nói.

Sống lành trong việc làm, trong mọi mối quan hệ, với môi trường sống. Chị sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn, đồng thời luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với người khác. Những việc gì đã từng ôm khúc mắc trong lòng, không hài lòng với ai đó, chị đã hiểu một cách thấu đáo hơn để buông bỏ, quên đi hoặc tha thứ.

Chị Hồng hiểu ra rằng điều quan trọng nhất là mỗi người cần có trách nhiệm với bản thân mình, có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong mọi tình huống, sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tránh stress (căng thẳng).

Ngoài thay đổi cách nghĩ, chị vẫn tiếp tục đọc sách, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè, tập yoga… Theo chị Hồng, đây cũng là những cách để chăm sóc đời sống tinh thần thêm phong phú, đồng thời có thể chữa lành những tổn thương tâm lý - tình cảm hiệu quả.

Đừng quên nở nụ cười!

"Cuộc sống đầy rẫy những nỗi buồn nhưng cuộc sống cũng tràn ngập niềm vui! Điểm khác biệt là nỗi buồn thường đe dọa, lấn át một cách trực diện, còn niềm vui phải chịu khó quan sát mới tìm được. Mỗi người đều phải biết tận dụng những niềm vui nhỏ nhất mà cuộc sống mang lại. Chỉ khi có suy nghĩ tích cực mới dễ tìm được những niềm vui trong cuộc sống. Học cách sống đơn giản hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc.

Hãy để ý tới những điều nhỏ nhặt nhất có thể làm mình vui vẻ, hạnh phúc. Và cuộc sống dù thế nào chăng nữa, cũng đừng quên nở nụ cười" - chị Hồng chia sẻ.

Giới trẻ bắt nhịp lối sống xanh - ăn uống lành mạnhGiới trẻ bắt nhịp lối sống xanh - ăn uống lành mạnh

Sự bùng nổ của công nghệ 4.0 cho phép thế hệ trẻ dễ dàng cập nhật các thông tin mới, đồng thời có đủ công cụ để lan tỏa những giá trị cũng như kiến thức đến cho cộng đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên