17/08/2021 15:46 GMT+7

Trên 500.000 học sinh ở Bình Dương sẽ học online trong 2 tháng

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Do nhiều trường học còn đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly COVID-19 nên học sinh sau khi khai giảng sẽ phải học trực tuyến trong tháng 9, 10-2021.

Trên 500.000 học sinh ở Bình Dương sẽ học online trong 2 tháng - Ảnh 1.

Một trường học tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương được trưng dụng làm khu cách ly - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 17-8, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương - cho biết sở đang tham mưu trình UBND tỉnh ban hành khung năm học 2021-2022.

Theo đó, năm học mới tại Bình Dương sẽ bắt đầu từ tháng 9-2021 như cả nước. Nhưng do đặc thù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sở sẽ xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo hướng trong hai tháng đầu tiên là tháng 9 và tháng 10-2021 sẽ tổ chức cho học sinh học trực tuyến tại nhà.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, với học sinh THCS và THPT thì đã quen với việc học trực tuyến nên có thể thực hiện ngay.

Nhưng việc tổ chức học online sẽ rất khó cho các em mầm non và tiểu học. Vì vậy, với các em mầm non, sở sẽ làm các video tuyên truyền ngắn để hỗ trợ phụ huynh chăm sóc, giáo dục các em tại nhà. Các em học sinh tiểu học thì trong tháng 9-2021 sẽ chủ yếu cho các em làm quen môi trường trực tuyến.

Với các học sinh còn trong các khu vực cách ly, phong tỏa thì khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, ngành giáo dục sẽ tổ chức bồi dưỡng để kèm thêm cho các em. Vừa đảm bảo phòng chống dịch an toàn, hiệu quả vừa đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Tỉnh Bình Dương có trên 500.000 học sinh các cấp, từ mầm non đến THPT. Mỗi năm lượng học sinh đều tăng lên đáng kể cùng với tốc độ gia tăng dân số cao tại tỉnh này.

Hiện hầu hết các huyện, thị xã, thành phố tại Bình Dương đều trưng dụng các trường học làm nơi cách ly COVID-19.

Bình Dương tới sáng 17-8 đã ghi nhận 46.547 ca mắc COVID-19, tiếp tục cùng với TP.HCM là hai địa điểm nóng nhất cả nước. Toàn tỉnh vẫn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, người dân được yêu cầu hạn chế ra đường, "ai ở đâu ở yên đó".

Năm học mới: linh hoạt tối đa Năm học mới: linh hoạt tối đa

TTO - 'Linh hoạt', 'thích ứng' là những 'từ khóa' được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh khi đề cập nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên