16/03/2020 21:07 GMT+7

Bình Dương: Học sinh nghỉ chưa rõ ngày trở lại trường, cơ sở giải trí đóng cửa

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Bình Dương đã quyết định cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày mai 17-3, đồng thời các cơ sở karaoke, rạp chiếu phim… tạm đóng cửa.

Bình Dương: Học sinh nghỉ chưa rõ ngày trở lại trường, cơ sở giải trí đóng cửa - Ảnh 1.

Tới chiều tối 16-3, lực lượng chức năng đã tháo gỡ phong tỏa tại khu trọ ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương có người đi chung chuyến bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh: B.S.

Ngày 16-3, UBND tỉnh Bình Dương liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với nhiều quyết định "mạnh tay".

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương cho toàn bộ học sinh, sinh viên (từ mầm non đến hết đại học) được nghỉ học từ ngày 17-3 và chưa xác định ngày trở lại trường.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, huyện thị xã tăng cường nhiều giải pháp chống dịch. Đáng lưu ý là từ 17-3 đến hết 31-3-2020, tất cả các cơ sở như rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường… tại Bình Dương phải đóng cửa.

Sở Văn hóa - thể thao và du lịch được giao nhiệm vụ tính toán phương án trưng dụng một số khách sạn để làm địa điểm cách ly trong trường hợp cần thiết.

Đối với các trường hợp né tránh cách ly, tung tin giả gây hoang mang dư luận… được UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị chức năng cưỡng chế, xử lý nghiêm, thậm chí xem xét cả việc xử lý hình sự.

Bình Dương: Học sinh nghỉ chưa rõ ngày trở lại trường, cơ sở giải trí đóng cửa - Ảnh 2.

Khu nhà trọ bị phong tỏa tạm thời có hàng chục phòng trọ với hàng trăm công nhân ở trọ - Ảnh: B.S.

Cũng trong ngày 16-3, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa một khu trọ tại khu phố Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương vì có ông Đ.Đ.H., 28 tuổi., quê Lâm Đồng đi cùng chuyến bay đối với bệnh nhân số 54.

Tuy nhiên, tới chiều tối cùng ngày, sau khi ông H. được đưa đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng đã tháo gỡ phong tỏa đối với khu nhà trọ nói trên.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan chức năng của tỉnh còn đang cách ly hơn 700 trường hợp, trong đó hầu hết là cách ly tại nơi cư trú, chỉ có hơn 40 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung.

Bình Dương chưa có trường hợp nào dương tính với virus COVID-19.

Đến lượt Long An dừng karraoke, massage, vũ trường, rạp phim... Đến lượt Long An dừng karraoke, massage, vũ trường, rạp phim...

TTO - Dù chưa phát hiện COVID-19 trên địa bàn, tuy nhiên UBND tỉnh Long An cũng ra quyết định dừng các hoạt động đông người để phòng dịch bệnh.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên