22/10/2023 17:30 GMT+7

Trao vốn kèm kỹ thuật chăn nuôi cho nông dân Quảng Trị

40 hộ nông dân tại tỉnh Quảng Trị vừa được tiếp sức bằng khoản vay hỗ trợ không lãi suất 20 triệu đồng/hộ để phát triển chăn nuôi sản xuất.

Chương trình Tiếp sức nhà nông đã hỗ trợ vay vốn không lãi suất cho 40 hộ nông dân khó khăn tại Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chương trình Tiếp sức nhà nông đã hỗ trợ vay vốn không lãi suất cho 40 hộ nông dân khó khăn tại Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 22-10, Công ty GREENFEED Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức chương trình Tiếp sức nhà nông.

40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn và có khát vọng vươn lên trong cuộc sống đã được tiếp sức bằng khoản hỗ trợ vay không lãi suất mỗi hộ 20 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, các hộ dân đã trực tiếp đầu tư vào phát triển chăn nuôi bò, lợn, gà để phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững.

Trao vốn kèm kỹ thuật chăn nuôi

Chị Nguyễn Thị Thắng (trú thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh) là một trong 40 hộ nông dân Quảng Trị được chọn trao vốn của chương trình Tiếp sức nhà nông lần này.

Chồng mất sớm, một mình chị nhiều năm qua phải vật lộn nuôi hai người con ăn học. Năm ngoái, con trai đầu của chị vào Học viện Hàng không. Gánh nặng càng đè nặng trĩu trên vai người phụ nữ này khi bố mẹ đã gần 90 tuổi, không thể tự chăm sóc bản thân. Một tay chị phải gồng gánh thêm việc chăm sóc bố mẹ già.

Ông Nguyễn Đức An, giám đốc kinh doanh của GREENFEED Bình Định tại khu vực Bình Trị Thiên, phát biểu tại lễ trao vốn - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Nguyễn Đức An, giám đốc kinh doanh của GREENFEED Bình Định tại khu vực Bình Trị Thiên, phát biểu tại lễ trao vốn - Ảnh: TẤN LỰC

Được chọn tham gia chương trình Tiếp sức nhà nông, chị Thắng quá mừng và đã ngay lập tức chọn đầu tư 200 con gà giống. Khu đất vườn sát bên nhà lâu nay chị trồng keo tràm là nơi chị sẽ cải tạo lại để thành chuồng nuôi gà.

Điều chị thiếu là kỹ thuật chăn nuôi. Và rất may, ngay trước khi diễn ra chương trình trao vốn, Công ty GREENFEED đã tổ chức hướng dẫn cụ thể cách chăn nuôi gà đúng kỹ thuật cho tất cả những hộ dân được chọn tham gia chương trình.

Trong khoảng một giờ đồng hồ, những kỹ thuật chăn nuôi cơ bản nhất đã được truyền đạt đến những hộ dân. Từ cách chăm sóc khi gà còn úm, đến cách để gà thích nghi với điều kiện tự nhiên của vùng bản địa. 

"Trước giờ tui cũng có nuôi gà nhưng là nuôi nhỏ lẻ. Nay được đầu tư nuôi cùng lúc đến 200 con gà thì phải nuôi bằng phương pháp khoa học hơn, rất may đã có Công ty GREENFEED hỗ trợ kịp thời", chị Thắng nói.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tặng quà cho đại diện báo Tuổi Trẻ và Công ty GREENFEED vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nông dân qua chương trình Tiếp sức nhà nông - Ảnh: TẤN LỰC

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tặng quà cho đại diện báo Tuổi Trẻ và Công ty GREENFEED vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nông dân qua chương trình Tiếp sức nhà nông - Ảnh: TẤN LỰC

Những người được chọn trao vốn trong chương trình Tiếp sức nhà nông lần này không chỉ được hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hộ để đầu tư mua con giống, phát triển chăn nuôi, mà còn được Công ty GREENFEED hỗ trợ thêm 3 triệu đồng thức ăn chăn nuôi. Tùy từng gia đình chọn nuôi gà hay lợn hay bò, công ty sẽ hỗ trợ loại thức ăn chăn nuôi tương ứng.

"Với GREENFEED, thành quả của các hộ dân tham gia chương trình chính là kết quả ý nghĩa nhất, nên công ty sẽ hỗ trợ hết sức cho nông dân, không chỉ là hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, mà còn cả sự đồng hành trong cả quá trình nuôi để vật nuôi phát huy hiệu quả tốt nhất", ông Nguyễn Đức An, giám đốc kinh doanh của GREENFEED Bình Định tại khu vực Bình Trị Thiên, cho hay.

Đại diện Công ty GREENFEED Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trao vốn cho nông dân - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đại diện Công ty GREENFEED Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trao vốn cho nông dân - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngoài việc trao vốn, chương trình cũng trao 40 phần quà tặng, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các bạn học sinh, sinh viên là con của những gia đình được chọn tham gia chương trình.

Đặc biệt, sau mỗi năm tham gia chương trình, học sinh - sinh viên là con em các hộ gia đình này còn được xét tặng học bổng khi đạt thành tích tốt trong học tập.

Hướng đến sinh kế bền vững

Ông Trần Văn Bến, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, nhắc lại câu chuyện cách đây gần 3 năm khi lũ lụt liên tiếp xảy ra tại Quảng Trị. Thời điểm đó, cũng là báo Tuổi Trẻ và Công ty GREENFEED đã thực hiện chương trình tặng con giống để giúp những người nông dân Quảng Trị cải thiện sinh kế, khôi phục kinh tế sau thiên tai. 

Những hộ dân được hỗ trợ đã phát triển kinh tế rất tốt từ những con giống này.

Ngoài trao vốn cho nông dân, ban tổ chức cũng dành tặng 40 phần quà cho con em của các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngoài trao vốn cho nông dân, ban tổ chức cũng dành tặng 40 phần quà cho con em của các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Bến nói việc triển khai tiếp tục chương trình hỗ trợ vốn để nông dân phát triển chăn nuôi là vô cùng ý nghĩa với cả thời điểm hiện tại khi nhiều nông dân vẫn đang vô cùng khó khăn.

Đặc biệt là việc không có nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế bền vững. "Chương trình này hết sức ý nghĩa. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ và Công ty GREENFEED trong việc hỗ trợ nông dân thoát nghèo", ông Bến nói.

Ông Nguyễn Đức An nói chương trình Tiếp sức nhà nông đã bắt đầu từ 2010 và đồng hành với nông dân suốt gần 14 năm qua, với hơn 2.500 hộ nông dân đã được hỗ trợ. 

Điều ý nghĩa và khác biệt nhất của chương trình này là việc hỗ trợ không bằng tiền đơn thuần mà bằng sinh kế. Và sinh kế này cũng không phải kết thúc ngay sau chương trình trao mà đơn vị trao còn đồng hành với những hộ nông dân suốt một hành trình dài trong nhiều năm.

Các hộ nông dân vui mừng vì được nhận vốn vay không lãi suất từ Tiếp sức nhà nông - Ảnh: HOÀNG TÁO

Các hộ nông dân vui mừng vì được nhận vốn vay không lãi suất từ Tiếp sức nhà nông - Ảnh: HOÀNG TÁO

"Chương trình được kỳ vọng sẽ là chiếc cầu nối giữa nông dân, Công ty GREENFEED trong lĩnh vực chăn nuôi. Đây cũng được xem là hành động thể hiện trách nhiệm của GREENFEED đối với xã hội và cộng đồng. Chúng tôi mong rằng qua những hỗ trợ, những hộ nông dân sẽ nỗ lực vươn lên, cải thiện sinh kế xây dựng cuộc sống bền vững", ông An nói.

Ông Hồ Tấn Vũ, trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực Trung Trung Bộ, nói mục tiêu cuối cùng của chương trình là giúp nông dân có thể cải thiện cuộc sống một cách chủ động và bền vững.

"Dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con cho thấy nguyện vọng thoát nghèo, không ngại khó khăn gian khổ để làm giàu cho quê hương. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành hết lòng của GREENFEED trong việc hỗ trợ vốn vay không lãi suất" - ông Vũ chia sẻ.

"Tiếp sức nhà nông" - tiếp sức cho những khát vọng nhà nông

Chương trình Tiếp sức nhà nông, thuộc chương trình Vì ngày mai phát triển, do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức nhằm giúp các hộ nông dân có nguyện vọng chăn nuôi vươn lên thoát nghèo, có điều kiện nuôi con em ăn học thành tài.

Đây là mô hình tài trợ vốn vay không lãi suất luân chuyển giữa các hộ gia đình khó khăn do Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tài trợ. Mục đích của chương trình là giúp đỡ, động viên các bậc cha mẹ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, chí thú làm ăn, tha thiết với việc học hành của con em mình.

Bên cạnh đó còn cổ vũ tấm gương nông dân biết chăm lo cho con cái học hành nên người.

Tiếp sức nhà nông Jrai vững bước trên con đường cải thiện sinh kếTiếp sức nhà nông Jrai vững bước trên con đường cải thiện sinh kế

Các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai mong muốn được hỗ trợ, giúp sức để vươn lên làm giàu từ chăn nuôi trồng trọt, mong cuộc sống bớt khó khăn, lo cho con cái ăn học tới nơi, tới chốn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên