
Cô giáo phải làm bạn, không được đánh đòn học sinh - Ảnh tạo bởi AI
Chuyện cô giáo xin phép cha mẹ cho "đánh một roi" học sinh đăng trên Tuổi Trẻ đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều của bạn đọc.
Thú vị là bạn đọc đã tranh luận với nhau khá thẳng thắn chuyện có nên đánh đòn với học trò hay không, dù chỉ là một roi, có xin phép cha mẹ.
Cô giáo nên làm bạn thân với học trò
Trong những ý kiến phản đối giáo viên đánh đòn học trò, bạn đọc Xu Soa nhẹ nhàng nhất khi đề nghị có chuẩn hóa về tâm lý giáo dục học cho giáo viên.
"Một trường học hạnh phúc được chỉ khi có một tập thể giáo viên hạnh phúc. Giáo viên hạnh phúc thì học sinh sẽ hạnh phúc! Nếu giáo viên chịu làm bạn thân với học trò thì không cần đến roi để học sinh nghe lời".
Một bạn đọc khác hỏi lại: "Bạn làm giáo viên 1 ngày nào chưa? Nếu làm rồi thì đã dạy đủ các đối tượng học sinh chưa?
Nếu dạy đủ đối tượng rồi thì liệu các đối tượng đã nhận đủ kiến thức không? Đánh 1 cây để răn dạy là cần thiết, đi làm giáo viên đi rồi hiểu".
Bạn đọc ở địa chỉ tam***@gmail.com bình luận:
"Đã cấm giáo viên dùng đòn roi đánh phạt học sinh hay giáo viên dùng bất cứ hình thức nào mắng nhiếc, sỉ nhục học sinh, thì sao lại có chuyện giáo viên xin phụ huynh 'đánh một roi' con của họ.
Tôi là người từng công tác trong ngành giáo dục hơn 40 năm, tôi nói thẳng khi giáo viên đã dùng đòn roi đánh học sinh là giáo viên hoàn toàn bế tắc phương pháp giảng dạy, giáo dục".
Ngược lại, bạn đọc tên Khoa không đồng tình: "Quan điểm của tôi thì đòn roi không phải là thất bại của giáo dục mà là một biện pháp mang tính răn đe.
Vấn đề là phương pháp áp dụng, thời điểm, mục đích và độ phù hợp trong áp dụng chưa hợp lý nên bị lạm dụng trở nên tiêu cực. Nếu được áp dụng bằng cái tâm thì nó lại là một biện pháp giáo dục hữu hiệu như cách ông cha đã từng trải qua!".
Cùng ý kiến này, nhiều bạn đọc dẫn chứng mình đã từng bị cô đánh đòn, con mình cũng bị đánh đòn mà nên người, và giờ thì "bật đèn xanh" cho cô giáo "đét đít" cháu nếu cháu nghịch dại trên lớp.
Trẻ có ý thức và tính tự lập thì không cần đòn roi
Thể hiện ý kiến phản đối đòn roi với học sinh mạnh mẽ nhất là bạn đọc tên Phan Anh Quốc khi cho rằng: "Những ai cho rằng nhờ roi vọt mà con nên người là ngụy biện".
Ban đọc này dẫn chứng: không có nền giáo dục tiên tiến nào trên thế giới cho phép dùng roi vọt với trẻ. Việt Nam cũng cấm từ năm 2013, quy định người vi phạm sẽ bị xử phạt.
Hoặc như các nước Thụy Điển, Na uy, Phần Lan, Đức, Anh, Pháp, Nhật..., họ không phạt vạ trẻ em bằng đòn roi, đất nước họ vẫn vượt trội những tài năng và thành công.
Ngay nhà tư tưởng phương Đông như Khổng Tử cũng dùng đạo đức để dẫn dắt, dùng lễ để quản lý, dân biết hổ thẹn lại có lòng tự trọng. Do đó, việc dùng đòn roi đi ngược lại với chữ 'Nhân' và chữ 'Lễ' mà ông xây dựng.
"Mục đích giáo dục là kích thích lòng tự trọng và sự thức tỉnh bên trong của học trò", bạn đọc Phan Anh Quốc kết luận.
Đáp lại, bạn đọc Vanhiendo viết: cách giáo dục của cha mẹ với các con từ khi còn nhỏ rất khác nhau.
Ở các nước phát triển từ khi con vài tháng tuổi đã giáo dục cho con cách tự lập, như con khóc không dỗ dành, ẵm bế, con đòi hỏi những điều vô lý không đáp ứng.
Khi con nghịch ngợm chẳng may bị ngã hay đau 1 chút, để tự đứng dậy và không vuốt ve, không "đổ tội" cho trời đất làm bé đau, mà chỉ rõ là do con tự làm, thế con mới nhận thức được.
Còn nữa, cha mẹ còn dạy con tự chăm sóc mình như mặc quần áo, ăn uống từ khi nhỏ nhất có thể.
Kết lại là ở những nước tiên tiến, trẻ con có ý thức và tính tự lập rất cao, nên đâu cần giáo dục đòn roi.
Nhiều bạn đọc khác cũng cho rằng việc giáo viên đánh đòn học trò chỉ là phạt để nâng cao ý thức và không có ý định hành hạ hay đánh đập làm tổn thương học trò.
Bạn đọc tên Hong Xuyen viết: Nhiệm vụ của cô là dạy, còn việc đánh dạy để phụ huynh. Cô giáo chỉ nên nhắc nhở, mời phụ huynh. Bế tắc quá thì đánh giá phẩm chất, kết quả rèn luyện và lưu trong hồ sơ học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận